15 người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào được nhập quốc tịch Việt Nam

11/12/2019 17:09

Ngày 11/12, tại xã Đăk Môn (huyện Đăk Glei), Sở Tư pháp tổ chức công bố, trao Quyết định của Chủ tịch nước về nhập quốc tịch Việt Nam cho 13 người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào trên địa bàn huyện Đăk Glei.
Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các công dân. Ảnh TT

 

Theo Quyết định số 1845/QĐ-CTN, ngày 1/11/2019 của Chủ tịch nước, trên địa bàn tỉnh có 15 cá nhân được nhập quốc tịch Việt Nam; trong đó, huyện Đăk Glei có 13 người (xã Đăk Long có 5 người và xã Đăk Môn có 8 người), huyện Ngọc Hồi có 2 người thuộc địa bàn xã Đăk Dục. Đây là những người thuộc diện di dân tự do và kết hôn không giá thú với người Việt Nam, sống định cư lâu dài tại các địa phương kể trên.

Dự kiến, ngày 12/12, Sở Tư pháp sẽ tổ chức trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 2 cá nhân tại huyện Ngọc Hồi.

Tất Thành

Chuyên mục khác