10 sự kiện nổi bật năm 2020

01/01/2021 06:01

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Sau đây là 10 sự kiện thời sự nổi bật trong năm do Báo Kon Tum bình chọn.

1. Từ ngày 22-25/9, tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum) diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 50 đồng chí; bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh; kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết một lòng, cống hiến sức lực, tài năng và trí tuệ, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.     

Văn Nhiên

Các đại biểu Trung ương chụp hình lưu niệm cùng Đoàn Chủ tịch. Ảnh: Văn Nhiên

 

2. Ngày 22/10, tại Hội trường Ngọc Linh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hơn 300 đại biểu đại diện hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của tỉnh về dự Đại hội.       

Văn Phương 

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII. Ảnh: VP

 

3. Chiều 7/9, tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Lễ khánh thành Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y và gắn biển công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y có tổng diện tích sàn xây dựng 430,22m2, cao 21,7m, tổng mức đầu tư 32,9 tỷ đồng. Công trình được xây dựng dựa trên kiến trúc của nhà rông văn hóa truyền thống và cấu trúc đàn t’rưng gắn với lô gô tỉnh Kon Tum.

Phúc Nguyên

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm bên Quốc môn. Ảnh: P.N

 

4. Chiều 18/9, UBND tỉnh khai trương Trung tâm điều hành thông minh (Trung tâm IOC Kon Tum). Trung tâm IOC Kon Tum và Phòng điều khiển được đặt tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm được thiết kế với 9 hợp phần, trong đó, năm 2020 triển khai 6 hợp phần (giai đoạn 1) và các hợp phần còn lại sẽ được hoàn thành trong năm 2021 (giai đoạn 2). Đây là dấu mốc mới trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số tại tỉnh Kon Tum. 

Hà Nam

Lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn VNPT nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh. Ảnh: H.N

 

5. Sáng 18/9, Tập đoàn TH tổ chức Lễ khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa tập trung, quy mô công nghiệp công nghệ cao lớn nhất Tây Nguyên tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.544 tỷ đồng, triển khai trên tổng diện tích 441 ha, được thực hiện theo 2 mô hình: Mô hình chăn nuôi bò sữa khép kín, tập trung được thiết kế và vận hành bằng công nghệ tiên tiến của Israel và Mô hình chăn nuôi liên kết với nông dân thông qua Hợp tác xã công nghệ cao. Ngoài 2 mô hình này, Dự án còn triển khai xây dựng nhà máy chế biến sữa với công suất 150 tấn/ngày.    

Đức Thành

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn TH thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Đ.T

 

6. Ngày 25/6, UBND huyện Đăk Hà tổ chức Lễ đón nhận Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý Cà phê “Đăk Hà”. Theo Quyết định số 6221/QĐ-SHTT, ngày 26/12/2019, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” (số 00079) cho cà phê Đăk Hà. Các sản phẩm được bảo hộ gồm cà phê nhân và các dạng sản phẩm chế biến như cà phê hạt rang, cà phê bột và cà phê phin đảm bảo yêu cầu chất lượng và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia.   

Ngọc Thắng

Sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý ‘’Đăk Hà’’. Ảnh: N.T

 

7. Trong năm 2020, dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, ảnh hưởng nặng nề đến KT-XH, đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch của các ngành chức năng và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân, đến nay, tỉnh ta vẫn an toàn trước Covid- 19.

Thùy Hương

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện hiệu quả. Ảnh: T.H

 

8. Năm 2020, mưa bão gây thiệt hại nặng nề đến tất cả các lĩnh vực và đời sống, sản xuất của nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là bão số 9. Toàn tỉnh có 2.045 căn nhà bị sập, hư hỏng, ảnh hưởng; 2.644ha cây trồng bị ngập úng, nước cuốn trôi; nhiều công trình hạ tầng thiết yếu (như giao thông, điện, thủy lợi) bị hư hại. Đến nay, công tác khắc phục hậu quả mưa bão vẫn đang được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, triển khai. 

Thiên Hương

Lực lượng cứu hộ huyện Đăk Glei giúp người dân ra khỏi vùng lũ. Ảnh: Đ.V

 

9. Ngày 23/6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tổ chức công bố chỉ dẫn địa lý logo sâm củ Ngọc Linh Kon Tum. Chỉ dẫn địa lý logo cho sản phẩm sâm củ Ngọc Linh Kon Tum được các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trồng tại địa bàn 9 xã của 2 huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei. Theo quy định, sản phẩm sâm củ Ngọc Linh khi đưa ra thị trường tiêu thụ phải có ít nhất từ 6 năm tuổi trở lên, có hàm lượng saponin đủ tiêu chuẩn; các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng logo phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và các cam kết khác theo quy định của UBND tỉnh Kon Tum.    

Quang Định

Chỉ dẫn địa lý logo cho sản phẩm sâm củ Ngọc Linh Kon Tum. Ảnh: QĐ

 

10. Ngày 14/7, UBND thành phố Kon Tum tổ chức ra mắt Làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa. Làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu mỗi năm có 700 - 900 lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, trong đó có khoảng 300 khách quốc tế.

Hoài Tiến

Du khách tham quan, trải nghiệm tại Làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu. Ảnh: H.T

Chuyên mục khác