Xứng đáng là bộ đội của dân

18/12/2014 17:05

Ông A In - Bí thư Đảng ủy xã Ya Xiêr khẳng định: Việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi với người dân xã Ya Xiêr là việc làm rất khó khăn, bởi nơi đây đất đai bạc màu, đồi núi, nếu không có bộ đội, chúng tôi không thể có được những vườn cao su trải rộng trên những sườn đồi xanh ngút ngàn thế này.

Năm 2007, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 04 về xây dựng các xã vùng đồng bào DTTS, vùng kinh tế mới khó khăn, nhằm phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành tập trung hướng về cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ các mặt đời sống xã hội của các xã còn nhiều khó khăn. Bộ CHQS tỉnh được giao kết nghĩa giúp đỡ xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy...

Cách trung tâm huyện Sa Thầy chừng 15km, thế nhưng 7 năm về trước vùng quê phía tây Sa Thầy vẫn còn nghèo lắm, những mảnh ruộng cằn, những sườn đồi bạc màu không đủ cái ăn ngày 3 bữa cho 4.800 nhân khẩu. Không những vậy, trước đây, Ya Xiêr còn là điểm nóng của tình trạng vượt biên qua biên giới, gây mất trật tự an ninh và làm xáo trộn đời sống của bà con  đồng bào Ja Rai đang sinh sống tại đây. Năm 2006, số hộ nghèo ở Ya Xiêr chiếm hơn 80%. Về Ya Xiêr, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Kon Tum biết rằng mình đang gánh trên vai một trọng trách đầy thử thách - Làm gì để giúp dân và quan trọng hơn tạo lập được niềm tin trong nhân dân? - Câu hỏi ấy luôn chứa nặng trong tâm trí của lãnh đạo chỉ đơn vị.

Để giúp người dân Ya Xiêr thoát nghèo và khơi dậy ý thức vươn lên trong cuộc sống, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định điểm đột phá đầu tiên là giúp nhân dân cải tạo đồng ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bộ CHQS tỉnh đã chọn mỗi làng từ 3 - 4 hộ thật sự khó khăn để tiến hành hỗ trợ, xây dựng mô hình điểm để các hộ còn lại cùng học tập làm theo.

Bộ CHQS tỉnh trao tặng bò cho các hộ nghèo. Ảnh: Q.V

 

Đại tá Võ Thanh Chín - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: LLVT tỉnh là người con của tỉnh nhà, khi đồng bào mình còn đói nghèo đó cũng là day dứt của chúng tôi, thương đồng bào thì mình phải làm. Chúng tôi xác định giúp đồng bào là hướng dẫn nhân dân phát huy được nội lực sẵn có của mình, đó là phát huy thế mạnh đất đai ở địa phương, để họ phát triển kinh tế ngay trên chính mãnh đất của mình; đồng thời những hộ dân được Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế.

Cái mới mà các đơn vị LLVT tỉnh Kon Tum đã làm được trong những năm qua đó là hiệu quả của mỗi ngày gần dân và “4 cùng” không phải là khẩu hiệu suông, mà thực sự trở thành tiêu chí thi đua giữa các đơn vị, thể hiện cụ thể trong từng việc làm, cử chỉ, suy nghĩ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Từ năm 2011 Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn có chủ trương mỗi năm các cơ quan, đơn vị phải đỡ đầu xóa được 1 hộ đói, giảm được 1 hộ nghèo trên địa bàn đóng quân. Từ chủ trương này đã có nhiều chương trình việc làm cụ thể như: mua tặng vật nuôi, phương tiện, dụng cụ sản xuất, giúp ngày công cải tạo vườn tạp, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương giới thiệu vay vốn và sử dụng tiền vốn phát triển kinh tế, hướng dẫn các hộ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp, cây ngắn ngày.

Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Kon Tum, xã Ya Xiêr được sự hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đến nay không còn người vượt biên trái pháp luật, đời sống kinh tế, xã hội phát triển. Nhiều hecta đất bạc màu đã được chuyển đổi sang trồng cao su, đàn gia súc tăng gần gấp đôi, bà con tích cực lao động sản xuất. Thống kê đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn khoảng 40%. Xã không còn hộ đói và đã dần đạt tiêu chí “no đủ, vững mạnh, an toàn" theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Kon Tum đề ra. Ông A Giót, làng Rắc, xã Ya Xiêr nói: Nhờ có các chú bộ đội về giúp đỡ mà người dân chúng tôi mỗi ngày một thay đổi. Trước kia nghe một số kẻ xấu xúi giục bảo Đảng, Nhà nước không quan tâm đến chúng tôi, qua sự tuyên truyền của cán bộ địa phương và nhất là của bộ đội, dân làng mình đã hiểu ra không còn tin theo lời kẻ xấu.

Từ một chi bộ với 16 đảng viên năm 2002 đến cuối năm 2014 này Ya Xiêr đã thành lập được Đảng bộ với 103 đảng viên. Trong những năm gần đây, Đảng bộ luôn được Huyện ủy Sa Thầy đánh giá đạt trong sạch vững mạnh.

Gần dân, gắn bó với dân, giúp dân bằng việc làm cụ thể để được nhân dân yêu quý gọi bằng cái tên trìu mến "Bộ đội Cụ Hồ", bộ đội của dân, danh hiệu cao quý đó do nhân dân trao tặng đã đi suốt cuộc hành quân 70 năm qua. Như lửa thử vàng, trong gian khó phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" càng ngời sáng, luôn là chỗ dựa tin cậy, niềm tin tưởng, yêu mến của nhân dân.

Quỳnh Vy

 

 

Chuyên mục khác