Xét xử vụ 2 nhóm trẻ vị thành niên ẩu đả khiến 1 người tử vong

27/04/2023 18:01

Ngày 27/4, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 11 bị cáo liên quan đến vụ ẩu đả giữa 2 nhóm trẻ vị thành niên khiến 1 người tử vong về các tội giết người và gây rối trật tự công cộng.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VL

 

Theo cáo trạng, để giải quyết mâu thuẫn trước đó với Hà Thiên Tân, Xa Thị Ánh Ngọc đã gọi điện thoại cho Tân và hẹn gặp nhau tại cổng chào thôn Đăk Tang, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi.

Nhóm của Ngọc gồm: Xa Thị Ánh Ngọc (SN: 2000), Bùi Xuân Vĩ, Nông Xuân Hợp (SN: 1997), Xa Văn Tùng (SN: 1995), Cù Văn Anh (SN: 1990) đến điểm hẹn trước, rồi Ngọc thông báo cho Tân biết nhóm của Ngọc đã đến, lúc này nhóm Hà Thiên Tân gồm: Hà Thiên Tân (SN: 2005), Ngô Đức Hiếu (SN: 2005), Tống Thanh Trung (SN: 2004), Võ Gia Huy (SN: 2004), Trần Đăng Khánh (SN: 2001), Nguyễn Khắc Đoàn (SN: 2005), Ngô Đức Hải (SN: 1995) cùng đến điểm hẹn.

Tại cổng chào Đăk Tang, 2 nhóm xông vào đánh nhau. Vĩ nắm cổ áo Khánh còn Hợp đấm vào mặt Khánh. Hiếu đến can ngăn thì bị Vĩ, Anh, Hợp đánh. Hiếu đã dùng dao gấp thủ sẵn đâm trúng ngực Vĩ gây ra vết thương thấu ngực, thủng tim, dẫn đến tử vong.

Không dừng lại, giữa 2 bên dùng các hung khí mang theo tiếp tục lao vào ẩu đả, Trung đã dùng dao đâm Cù Văn Anh, Tân cũng dùng cây gậy sắt 3 khúc tham gia đánh 2 cái vào lưng và đầu của Anh, may mắn là không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử căn cứ hành vi của các bị cáo, tình tiết của vụ việc và hình phạt được quy định tại Bộ luật Hình sự, đã tuyên phạt Ngô Đức Hiếu 12 năm tù, Hà Thiên Tân 10 năm tù, Tống Thanh Trung 4 năm tù cùng về tội giết người.

Các bị cáo còn lại gồm: Hải, Huy, Đoàn, Hợp, Anh, Tùng, Khánh, Ngọc nhận án từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Văn Lai

 

Chuyên mục khác