Xét xử lưu động vụ án trộm cắp tài sản tại thành phố Kon Tum

09/05/2017 14:03

Sáng 9/5, tại phường Lê Lợi (thành phố Kon Tum), Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với các bị cáo: Phan Văn Tuấn, Phan Hoàng Thường.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum, các bị cáo: Phan Văn Tuấn (sinh năm 1998) và Phan Hoàng Thường (sinh năm 1998) cùng có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Hào Kiệt, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong khoảng thời gian từ ngày 5/11/2016 đến ngày 7/11/2016, Phan Văn Tuấn đã có 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Các bị cáo tại phiên tòa

 

Ngày 5/11/2016, do không có tiền tiêu xài, Hồ Bùi Quang Anh, sinh ngày 27/11/2000, có hộ khẩu thường trú tại thôn 8, xã Đăk Hring (huyện Đăk Hà) rủ Phan Văn Tuấn đến Công ty Tiến Dung ở phường Lê Lợi (thành phố Kon Tum), đột nhập vào phòng làm việc lấy 2 máy tính xách tay hiệu Dell. Sau khi trộm cắp xong, Anh và Tuấn cùng rủ Thường đi cầm cố và lấy tiền tiêu xài.

Tiếp đến, ngày 7/11/2016, Tuấn rủ Anh tiếp tục đột nhập vào phòng khách của Công ty Tiến Dung lấy 1 điện thoại di động OPPO R7 rồi mang đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Hội đồng định giá tài sản đã xác định tổng giá trị 2 máy vi tính xách tay là 5.163.000 đồng, 1 điện thoại OPPO R7 là 4.890.000 đồng.

Ngoài các lần phạm tội trên, quá trình điều tra, Phan Văn Tuấn khai nhận vào ngày 11/11/2016, Tuấn và Anh còn đột nhập vào phòng làm việc của Công ty Tiến Dung lấy 1 cục sạc pin dự phòng hiệu Sony; ngày 12/11/2016, Tuấn, Thường, Anh đến lán trại gần khu vực cầu Đăk Bla lấy 1 điện thoại di động OPPO của anh Trương Thành Thọ trú tại phường Lê Lợi (thành phố Kon Tum). Hội đồng định giá tài sản đã xác định giá trị 1 sạc pin dự phòng Sony là 265.000 đồng, giá trị điện thoại di động OPPO màu trắng là 899.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum đã tiến hành thu giữ 2 máy tính xách tay, 1 điện thoại OPPO, 1 cục sạc pin dự phòng hiệu Sony. Riêng đối với điện thoại di động OPPO R7, Tuấn khai đã đem đi bán tại tiệm điện thoại nhưng không rõ địa chỉ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên án xử phạt 14 tháng tù giam đối với bị cáo Phan Văn Tuấn với tội danh trộm cắp tài sản (theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự) và và tuyên phạt bị cáo Phan Hoàng Thường 8 tháng tù giam với tội danh tiêu thụ sản do người khác phạm tội mà có (theo khoản 1 Điều 250 của Bộ luật Hình sự).

Riêng Hồ Bùi Quang Anh do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra Công an thành phố Kon Tum ra quyết định xử lý hành chính với hình thức “cảnh cáo”.

Tin, ảnh: Tú Quyên

Chuyên mục khác