Xét xử các đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

30/08/2021 16:45

Sáng 30/8, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” đối với 4 bị cáo: Lê Văn Canh (1980), thường trú tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Lê Văn Nam (1973), thường trú tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Phan Đức Quang (1980), thường trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định và Phan Tất Thành (1996), thường trú xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: MT

 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hồi, vào ngày 7/10/2020, tại quán cà phê Giàn hoa giấy thuộc thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi có một người tên Giáo (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đặt vấn đề với Lê Văn Canh rằng có một số người hiện đang có nhu cầu đi từ Việt Nam sang Lào làm ăn, do dịch bệnh Covid-19, Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y không cho làm thủ tục xuất cảnh nên muốn Canh dẫn họ sang Lào bằng đường tiểu ngạch. Sau đó, Lê Văn Canh tiếp tục nhận được điện thoại của một người tên Hoa (đang ở Lào, chưa rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ) nói Canh dẫn 11 người sang Lào sẽ được trả công từ 1,2 - 2 triệu đồng/người. Canh đã đồng ý và rủ thêm Nam, Quang, Thành thực hiện hành vi và thỏa thuận với Hoa khi nào dẫn người qua biên giới giao sẽ nhận đủ tiền.

Vào khoảng 23h45 phút ngày 8/10/2020, Lê Văn Canh, Lê Văn Nam cùng với Phan Đức Quang, Phan Tất Thành dẫn 11 người đi theo đường mòn để sang Lào. Vào khoảng 02h40 phút ngày 9/10/2020, khi đến khu vực rừng cách đường tuần tra biên giới khoảng 50m, cách đường biên giới Việt Nam - Lào khoảng 800m về hướng nội địa thuộc địa phận thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi thì bị Tổ công tác thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma tuý và tội phạm Miền Trung (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội, nhất là khi dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Canh 7 năm tù giam; Lê Văn Nam 6 năm 6 tháng tù giam; Phan Đức Quang 5 năm tù giam và Phan Tất Thành 6 năm tù giam về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 348 của Bộ luật Hình sự.

Minh Trung

Chuyên mục khác