Xây hầm cất giấu hơn 1,3 tấn pháo trong nhà

14/08/2020 22:50

Ngày 14/8, Công an huyện Ngọc Hồi cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Bình và tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ vụ cất giấu trái phép pháo nổ.
Lực lượng chức năng vào hầm thu giữ pháo. Ảnh: Phạm Nguyên

 

Đối tượng Nguyễn Thị Bình cùng tang vật. Ảnh: Phạm Nguyên

 

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 12/8, Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiến hành kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1992, trú tại thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi), phát hiện tại phòng ngủ có 6 bao tải chứa 204 kg pháo; thấy trên nền nhà nham nhở xi măng có dấu hiệu nghi vấn.

Các lực lượng tiến hành kiểm tra phía dưới nền nhà và phát hiện một căn hầm dài 3,4m, rộng 2,2m, sâu 2m; cửa hầm thông với nền nhà, được đậy kín bằng nắp bê tông. Lật nắp hầm, lực lượng chức năng phát hiện trong hầm cất giấu 40 bao tải chứa 1.141kg pháo các loại. Qua đấu tranh, Bình khai nhận số pháo này đối tượng mua tại Lào với giá 120 triệu đồng và vận chuyển về xây hầm cất giấu để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới.

Công an huyện Ngọc Hồi và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã lập biên bản tạm giữ đối tượng và tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Thị Luyên

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục khác