Vụ việc cán bộ thôn tự ý lập rào thu phí xe tải ở xã Đăk Trăm: Không còn tình trạng “thu phí” nhưng vẫn chưa tháo dỡ hàng rào

12/12/2018 14:42

Sau Báo Kon Tum phản ánh về tình trạng cán bộ thôn Tê Pên (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô) tự ý lập rào “thu phí” xe tải, UBND huyện Đăk Tô đã có văn bản chỉ đạo chính quyền xã Đăk Trăm xử lý vụ việc báo chí nêu.

Ngày 11/12, UBND xã Đăk Trăm có báo cáo gửi UBND huyện Đăk Tô về vụ việc nêu trên.

Báo cáo nêu rõ: UBND xã đã mời Thôn trưởng (ông A Chinh), Thôn phó (ông A Hạnh), Trưởng ban công tác Mặt trận (ông A Noel) thôn Tê Pen và ông Nguyễn Trí, đại diện Trạm thu mua nguyên liệu của Nhà máy tinh bột sắn Đăk Tô làm việc để giải quyết việc tự ý chặn xe thu tiền.

Tại buổi làm việc, chính quyền xã Đăk Trăm nêu rõ hành động tự ý chặn xe thu tiền là vi phạm pháp luật và bàn bạc, thảo luận để đi đến thống nhất vừa bảo đảm quyền lợi các bên, vừa dẹp bỏ tình trạng cán bộ thôn Tê Pên tự ý lập rào chắn “thu phí”.

Thực tế người dân thôn đã hiến đất, bỏ công làm đường, làm ngầm tạm. Để giải quyết việc này, ông Nguyễn Trí đại diện Trạm thu mua nguyên liệu nhất trí hỗ trợ đối với 6 hộ có đất mỗi hộ ba triệu đồng và hỗ trợ tiền công của người dân trong thôn tham gia làm ngầm tạm.

Tuy nhiên, sau đó các hộ dân trước đây hiến đất làm đường đã đổi ý, không hiến đất nữa và dùng kẽm gai, lưới B40 rào phần đất của mình lại, làm cho xe ô tô vận chuyển nông sản không qua lại đoạn đường trên được.

Sau khi báo chí phản ánh, UBND xã Đăk Trăm tiếp tục mời các bên liên quan để làm việc và xử lý. Tuy nhiên, mấy ngày qua, các hộ dân có liên quan vắng mặt khỏi địa bàn xã, do đó chưa làm việc để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Theo thông tin Báo Kon Tum nhận được, hiện tại thôn Tê Pên không còn tình trạng cán bộ thôn tự ý “thu phí” nhưng hàng rào vẫn chưa được tháo dỡ.

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác