Vi phạm pháp luật về ma túy, nhóm đối tượng lĩnh 51 năm tù

05/03/2024 06:11

Ngày 4/2, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với nhóm bị cáo: Huỳnh Vũ Lâm (sinh năm 1994), Võ Ngọc Hiếu (sinh năm 1999) cùng ngụ tại xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; Nguyễn Cao Trùng Dương (sinh năm 2002, ngụ tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum); Hà Phi Hoàng (sinh năm 2003, ngụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum); Nguyễn Võ Đường Trang (sinh năm 2005, ngụ tại phường Duy Tân, thành phố Kon Tum).
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VT

 

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/7/2023, Huỳnh Vũ Lâm có nhu cầu sử dụng ma tuý nên đã liên hệ với Nguyễn Cao Trùng Dương để mua nợ ma tuý với số tiền 500.000 đồng, nhằm mục đích mang về nhà để sử dụng dần. Sau khi mua được ma túy, Lâm mang về nhà rồi lấy một ít sử dụng một mình, số ma tuý còn lại được Võ Ngọc Hiếu hàn kín cất giấu trong phòng khách của nhà Lâm. Đến ngày 20/7/2023, Lâm tiếp tục lấy một ít ma tuý sử dụng và cho Võ Ngọc Hiếu cùng sử dụng, số ma tuý còn lại Hiếu hàn kín đem cất giấu tại phòng khách của nhà Lâm. Khi lực lượng Công an thành phố Kon Tum kiểm tra hành chính nhà Lâm đã phát hiện, bắt quả tang và thu giữ số ma túy còn lại loại Methamphetamine, có khối lượng 0,556 gam trong bì ni lông và số ma túy loại Methamphetamine, có khối lượng 0,027 gam bám ở dụng cụ sử dụng may tuý. 

Khoảng 12 giờ ngày 19/7/2023, Nguyễn Cao Trùng Dương rủ Hà Phi Hoàng mua ma tuý về bán kiếm tiền lời, Dương bỏ số tiền 17.750.000 đồng để mua ma tuý, còn Hoàng phụ giúp Dương bán ma tuý. Sau đó, bị can Dương liên hệ với người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) để mua ma tuý và đi lấy mang về nhà của mình thì nhận được cuộc gọi của Huỳnh Vũ Lâm hỏi mua nợ ma tuý với số tiền 500.000 đồng. Dương đồng ý bán nợ ma tuý cho Lâm và lấy một ít ma tuý bỏ vào bì ni lông hàn kín mang đến để ở chân cột điện gần UBND xã Đăk Rơ Wa cho Lâm đến lấy, số ma tuý còn lại Dương và Hoàng đem cất giấu tại chân cột điện, phía trước nhà của Dương.

Đến 10 giờ 00 phút ngày 21/7/2023, Hoàng chở Nguyễn Võ Đường Trang đến nhà Dương chơi, sau đó Hoàng và Dương ra ngoài, còn Trang ở lại nhà của Dương.  Khi Hoàng và Dương đi khỏi nhà Dương khoảng 30 phút, Hoàng gọi điện thoại cho Trang và chỉ dẫn Trang cất giấu ma tuý đi chỗ khác. Chiều 21/7/2023, Hoàng và Dương đi chơi về thì Trang dẫn Hoàng ra chỗ cất giấu ma tuý đó. Cùng lúc này, lực lượng Công an thành phố Kon Tum đến khám xét khẩn cấp, phát hiện, thu giữ bì ni lông bên trong có chứa ma túy loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 44,134 gam.

Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đã khai nhận những hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên bị cáo Huỳnh Vũ Lâm 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Võ Ngọc Hiếu 6 năm tù và bị cáo Nguyễn Võ Đường Trang 9 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; bị cáo Nguyễn Cao Trùng Dương 17 năm tù và bị cáo Hà Phi Hoàng 16 năm về tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Văn Tùng

Chuyên mục khác