Trung đoàn Trung Dũng ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Thần tốc – Quyết thắng”

27/02/2015 16:20

Ngày 27/2, Trung đoàn Trung Dũng (Đoàn Đăk Tô, Binh đoàn Tây Nguyên) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Thần tốc – Quyết Thắng” chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

Dự lễ có các đồng chí: Thượng tướng Mai Quang Phấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Cục Quân huấn (Bộ Quốc phòng), Binh đoàn Tây Nguyên, Đoàn Đăk Tô, huyện Đăk Tô cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Trung Dũng.

Tại Lễ phát động, Trung đoàn Trung Dũng đã đưa ra mục tiêu toàn Trung đoàn giành 4 nhất, đó là: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất; Chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất; Phối hợp tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả nhất.

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng chủ động và kiên quyết tiến công, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch. Tập trung hoàn thành kế hoạch, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; thực hiện nghiêm túc “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra đánh giá thực chất). 100% quân số tham gia huấn luyện, 100% cán bộ bám thao trường và huấn luyện được theo phân cấp. Đối với cán bộ tiểu đoàn có 90% trở lên khá ,giỏi; cán bộ đại đội, trung đội trên 75% khá, giỏi… 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, 75% trở lên đạt khá, giỏi; phấn đấu trung đoàn, các tiểu đoàn, đại đội đều đạt tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi; kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội. Gắn việc nâng cao chất lượng huấn luyện với đảm bảo an toàn tuyệt đối…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Xuân Quí ghi nhận những đóng góp tích cực của Đoàn Đăk Tô nói chung và Trung đoàn Trung Dũng nói riêng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh- quốc phòng trên địa bàn đóng quân, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; giúp nhân dân ổn định sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống và khắc phục thiên tai… Đồng chí đề nghị cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Trung Dũng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận định, đánh giá đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống…

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác