Trộm dây điện, nhóm đối tượng lĩnh án 64 tháng tù

02/12/2023 08:11

Ngày 1/12, Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum mở phiên tòa xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với các bị cáo Pơ Xi (sinh năm 2002, thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum), A Binh (sinh năm 2003), A Hoàng (sinh năm 2002), A Wữc (sinh năm 2003) cùng trú tại thôn Plei Groi, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum.
Các bị cáo tại Phiên tòa. Ảnh: VT

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum, từ ngày 14- 20/8/2023, các bị cáo Pơ Xi, A Binh, A Hoàng, A Wữc cùng với các đối tượng A Vĩ, A Kương đã thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” tại khu vực bờ kè sông Đăk Bla đoạn thuộc thôn Plei Groi, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum. Tài sản bị trộm cắp là các đoạn dây cáp điện do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum quản lý, phục vụ cho việc chiếu sáng đô thị. Các bị cáo và các đối tượng lấy lõi đồng trong các dây cáp điện đem bán phế liệu để có tiền tiêu xài.

Ngoài ra, bị cáo A Binh cùng với A Vĩ  đã đi bán tài sản, do đó phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại khoản 1 Điều 323 của Bộ luật Hình sự.

Tại Phiên tòa, tất cả các bị cáo đã khai nhận những hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo Pơ Xi 18 tháng tù, A Hoàng 16 tháng tù, A Wữc 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và A Binh 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Đối với A Vĩ, A Kương mặc dù có hành vi trộm cắp, nhưng tính đến thời điểm thực hiện hành vi đều chưa đủ 16 tuổi nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an thành phố Kon Tum đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Văn Tùng




 

Chuyên mục khác