Thành phố Kon Tum: Phục kích bắt gỗ lậu

26/03/2019 12:54

Sáng 26/3, Kiểm lâm thành phố Kon Tum phối hợp với các lực lượng chức năng của xã Ia Chim tiến hành phục kích bắt được xe chở gỗ không rõ nguồn gốc.

Nhận được tin báo của quần chúng, từ 1h đến 4h sáng 26/3, lực lượng Kiểm lâm thành phố Kon Tum phối hợp với lực lượng công an, xã đội, dân quân xã Ia Chim phục kích tại Bến du lịch làng Plei Ver và bắt chiếc xe tải mang biển kiểm soát 72L-2870 (nghi là biển số giả) chở 16 lóng gỗ tròn không rõ nguồn gốc, các lóng gỗ dài khoảng 3m đến hơn 5m.

Chủ xe bỏ trốn khỏi hiện trường, không bắt được.

Kiểm tra tại khu vực bến du lịch, các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện có 7 lóng gỗ tròn nằm sát lòng hồ.

Chiếc xe và toàn bộ số gỗ trên được lực lượng chức năng đưa về trụ sở UBND xã Ia Chim xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm đếm và xác định chủng loại gỗ

 

Sáng 26/3, lực lượng Kiểm lâm thành phố Kon Tum cùng lực lượng chức năng xã Ia Chim tiến hành kiểm đếm, xác định chủng loại gỗ và lập biên bản xử lý vụ việc.    

Ông Nguyễn Xuân Ninh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, người trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc cho biết: Qua xác định ban đầu, đây là gỗ tạp, không phải là gỗ quý hiếm. Hiện chưa biết nguồn gốc số gỗ trên được các đối tượng khai thác từ đâu, nhưng trên địa bàn thành phố và xã Ia Chim không có loại gỗ này.

Tin, ảnh: Văn Phương

Chuyên mục khác