Rộ nạn khai thác đất sét trái phép ở thành phố Kon Tum: ​Ngành chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh

02/03/2017 17:57

Sau khi Báo Kon Tum có bài phản ánh, ngày 28/2, Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với UBND phường Ngô Mây tiến hành kiểm tra. Vào thời điểm kiểm tra, hoạt động khai thác đất sét trái phép vẫn diễn ra...

Báo Kon Tum online ngày 27/2 đăng bài “Thành phố Kon Tum: Rộ nạn khai thác đất sét trái phép” phản ánh tại khu vực thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, đang rộ lên nạn khai thác đất sét trái phép. Đáng chú ý là có một số đối tượng khai thác trái phép với quy mô lớn, trong đó có một doanh nghiệp đã hết hạn giấy phép khai thác nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, ngày 28/2, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum phối hợp với UBND phường Ngô Mây tiến hành kiểm tra khu vực nói trên.

Vào thời điểm kiểm tra, ở khu vực thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây vẫn đang diễn ra hoạt động khai thác đất sét trái phép làm vật liệu xây dựng thông thường của một số tổ chức, cá nhân - Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận trong Báo cáo số 96/BC-STNMT ngày 28/2 gửi UBND tỉnh.

Cụ thể, tại khu vực của Công ty TNHH Hòa Nghĩa, ở thời điểm kiểm tra, hoạt động khai thác đất sét đang diễn ra, nhà máy gạch tuynel vẫn hoạt động bình thường, dù từ ngày 5/1, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 11/STNMT-KS về việc chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản gửi tới doanh nghiệp.

Trước đó, giấy phép khai thác tận dụng đất sét sản xuất gạch ngói trong phạm vi cải tạo mặt bằng xây dựng công trình nhà máy gạch tuynel (được UBND tỉnh cấp ngày 16/10/2014 với khối lượng 27.000m3) đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2016.

Đối với hộ gia đình ông Nguyễn Bắc Thái, ngày 29/11/2016, Chủ tịch UBND phường Ngô Mây đã có Quyết định số 83/QĐ-CT về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự đô thị. Tuy nhiên, ở thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Bắc Thái vẫn không chấp hành mà tiếp tục xây dựng nhà máy, lắp đặt các dây chuyền sản xuất gạch và hoạt động khai thác đất sét trái phép vẫn diễn ra.

Tại thời điểm kiểm tra cũng phát hiện một số hộ gia đình, cá nhân đang khai thác đất sét trái phép sản xuất gạch nung lò thủ công. Hoạt động đào bới đất sét trái phép tại chỗ của các hộ gia đình, cá nhân này đã gây ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực sản xuất.

Hoạt động khai thác đất sét trái phép rầm rộ, công khai ở thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây. Ảnh: T.H

 

Trong tháng 1/2017, UBND phường Ngô Mây đã kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 3 trường hợp (các Quyết định số 02, 03, 04, ngày 12/1/2017 của Chủ tịch UBND phường).

Kết quả kiểm tra cho thấy nội dung mà Báo Kon Tum phản ánh là đúng, và để ngăn chặn hoạt động xây dựng nhà máy gạch, các lò gạch nung thủ công cũng như tình trạng khai thác, đào bới đất sét trái phép tràn lan, gây ô nhiễm môi trường, thất thu ngân sách nhà nước như hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan và chính quyền phường Ngô Mây xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, cần phối hợp với ngành chức năng của tỉnh để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý kịp thời- ông Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị.

Thành Hưng 

Chuyên mục khác