Phát hiện thêm một doanh nghiệp đắp đập trên sông Đăk Bla để khai thác cát

16/05/2017 15:10

Lợi dụng Giấy phép khai thác cát được UBND tỉnh Kon Tum cấp (số 135/GP-UBND ngày 20/3/2015), doanh nghiệp tư nhân Trí Thành (số 90C, đường Thi Sách, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) đã ngang nhiên đắp 2 con đập làm chuyển hướng dòng chảy chủ yếu của sông Đăk Bla sang bờ phải để khai thác cát sỏi bằng cơ giới.

Sự việc được Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện chiều 15/5 tại điểm mỏ số 8 trên sông Đăk Bla (vị trí doanh nghiệp tư nhân Trí Thành được cấp phép), thuộc địa phận 2 xã Đăk Rơ Wa và Đăk Blà (thành phố Kon Tum).

Kiểm tra cụ thể cho thấy, doanh nghiệp này đã dùng phương tiện cơ giới đắp 2 con đập bằng đất, đá, cát; cả 2 con đập đều có bề ngang 5m, chiều dài lần lượt là 56m và 44m.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp tư nhân Trí Thành đang tiến hành khai thác cát, sỏi ở lòng sông nằm giữa 2 con đập bằng máy đào (nhãn hiệu CAT, dung tích gầu 0,7m3), vận chuyển bằng xe tải mang biển kiểm soát 77C-048.25.

2 con đập nắn dòng chảy sông Đăk Bla do doanh nghiệp tư nhân Trí Thành đắp song song song song

 

Theo Biên bản vi phạm hành chính được lập vào sáng 16/5, doanh nghiệp tư nhân Trí Thành đã vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 30 - Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Mặc dù thừa nhận hành vi đắp đập nắn dòng sông là sai, nhưng ông Nguyễn Kiên Quyết - đại diện doanh nghiệp tư nhân Trí Thành biện minh rằng: việc tự ý đắp 2 con đập trên nhằm mục đích trục vớt máy bơm cát bị lũ nhấn chìm vào cuối năm 2016. Khi trục vớt xong sẽ phá bỏ đập, hoàn trả lại mặt bằng(?)

Như vậy, đây doanh nghiệp thứ 2 ngang nhiên đắp đập nắn dòng chảy sông Đăk Bla để khai thác cát sỏi được phát hiện trong thời gian ngắn.

Trước đó, vào ngày 11/5, ngành chức năng đã phát hiện Công ty TNHH MTV Xuân Tài đắp 1 con đập dài 84m, rộng 5m, cao 2m trên sông Đăk Bla (địa phận thôn Kon Klor, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) để phục vụ việc khai thác cát sỏi trái phép.

Dư luận đang đặt câu hỏi: có hay không sự làm ngơ của chính quyền địa phương, dẫn đến sự lộng hành, vì lợi ích bất chấp pháp luật của các doanh nghiệp này?

Tin, ảnh: Thành Hưng

Chuyên mục khác