Lĩnh án vì tàng trữ, mua bán ma túy

30/05/2024 18:04

Ngày 30/5, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử đối với bị cáo Trịnh Đình Thư và Nguyễn Thành Long về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VH

 

Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Long (sinh năm 1995, trú tại xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi) là người có nhu cầu sử dụng ma túy, nên nảy sinh ý định mua ma túy về nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm tiền lời.

Ngày 25/10/2023, Nguyễn Thành Long mua ma túy mang đến chỗ ở của mình tại số tổ dân phố 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi. Sau đó, Nguyễn Thành Long chia ma túy, cất giấu trong rổ nhựa nhằm mục đích để sử dụng cho bản thân có khối lượng 1,69 gam ma túy, loại Methamphetamine.

Phần còn lại Long cất giấu trong bình gas mini nhằm mục đích để bán cho người khác có khối lượng là 48,82 gam ma túy, loại Methamphetamine. Ngoài ra, Long đã bán cho Trịnh Đình Thư (sinh năm 1994, trú tại thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi) khối lượng 1,395 gam ma túy, loại Methamphetamine.

Hành vi của Nguyễn Thành Long mua ma túy về cất giấu với mục đích để sử dụng đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Nguyễn Thành Long mua ma túy về cất giấu với mục đích để bán cho người khác đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đối với Trịnh Đình Thư là người có nhu cầu sử dụng ma túy nên ngày 1/11/2023, Thư đi  đến chỗ ở của Nguyễn Thành Long để mua ma túy của Long với số tiền 500.000 đồng với mục đích là để sử dụng.

Sau đó, Thư mang về Nhà nghỉ Bốn Mùa để sử dụng một mình. Đến ngày 3/11/2023, Tổ công tác của Công an huyện Ngọc Hồi bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng nghỉ của Thư và thu giữ được khối lượng 1,395 gam ma túy loại Methamphetamine.

Hành vi trên của Trịnh Đình Thư đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Đình Thư 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự. Tuyên phạt Nguyễn Thành Long 19 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Văn Hà

Chuyên mục khác