Lĩnh án 17 năm tù về tội giết người

17/02/2023 20:53

Ngày 17/2, trong phiên toàn xét xử lưu động tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, Toà án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo A Thúk (sinh năm 2001, trú tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông ) 17 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 5/9/2022, A Thúk ngồi chơi cùng nhóm bạn tại Tỉnh lộ 677, đoạn qua xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.

Bị cáo A Thúk tại phiên tòa. Ảnh: VL

 

Trong lúc ngồi chơi, A Thúk và A Lát (sinh năm 2003, trú tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà) xảy ra mâu thuẫn và được các bạn can ngăn. Sau đó A Thúk về nhà lấy dao cất vào trong lưng quần và quay lại tìm A Lát, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, A Thúk đã dùng dao đâm vào vùng bụng trái của A Lát.

Sau khi bị đâm, A Lát bỏ chạy một đoạn rồi gục xuống đường và được đưa đến Trạm Y tế xã Đăk Pxi để sơ cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo A Thúk 17 năm tù theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Văn Lai

Chuyên mục khác