Huyện Ngọc Hồi: 122 tháng tù giam vì vận chuyển hàng cấm

13/11/2018 15:16

Sáng 13/11, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Phan Thanh Tuấn (sinh năm 1984), thường trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Hà Văn Đức (sinh năm 1986), Đinh Công Trường (sinh năm 1991), Thao Đôn (sinh năm 1987) và Thao Linh Đa (sinh năm 1990) cùng trú tại thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi về tội "Vận chuyển hàng cấm", theo quy định tại Điều 191, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Các bị cáo tại phiên tòa

 

Theo cáo trạng của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hồi, do thường xuyên qua Lào làm thuê nên ngày 1/4/2018, trong lúc ngồi chờ làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam tại Cửa khẩu Phu Cưa, Phan Thanh Tuấn được một người đàn ông lạ mặt nói tiếng Việt bắt chuyện làm quen rồi ngỏ ý muốn thuê Tuấn vận chuyển 4 bao pháo nặng khoảng 150kg về Việt Nam với giá 500 ngàn đồng/bao. Tuấn đồng ý và hẹn giao nhận pháo vào ngày 3/4/2018 trên đường bê tông ven hồ nước khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Sáng 3/4/2018, trong lúc ngồi uống cà phê ở một quán vỉa hè thuộc địa phận thôn Kon Khôn, xã Bờ Y, qua chuyện trò Tuấn được một người giới thiệu và cho số điện thoại của Hà Văn Đức. Tuấn gọi điện trao đổi với Đức về việc tìm người cõng pháo thuê với giá 300 ngàn đồng/bao. Sau khi trao đổi, Đức đồng ý và rủ thêm Đinh Công Trường, Thao Linh Đa và Thao Đôn cùng đi cõng pháo thuê từ Lào về Việt Nam.

Sau chuẩn bị dây buộc để cõng pháo, các đối tượng đến đường bê tông cạnh nhà máy nước sạch và cất giấu 2 chiếc xe mô tô vào một bụi cây ven đường rồi đi bộ theo đường tiểu ngạch sang địa phận nước Lào nơi cất giấu pháo.

Sau khi giao pháo cho 4 đối tượng, Tuấn đi xe mô tô về trước còn Đôn, Đa, Đức, Trường dùng dây buộc các bao pháo và cõng về Việt Nam. Khi vừa qua biên giới, các đối tượng đã bị lực lượng Biên phòng và Công an huyện Ngọc Hồi tuần tra phát hiện, bắt quả tang.

Lúc này, Đức thả bao pháo chạy trốn vào rừng, 3 đối tượng còn lại bị bắt cùng toàn bộ tang vật. Đến ngày 4/4/2018, Hà Văn Đức bị Công an huyện Ngọc Hồi bắt khẩn cấp và đến ngày 20/6/2018, Phan Thanh Tuấn ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại bản kết luận giám định số 255/KLGĐ ngày 11/4/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai kết luận: “103 hộp giấy, mỗi hộp có 49 vật hình trụ liên kết với nhau gửi giám định đều là pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, có tổng trọng lượng 159,6kg”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tuấn 26 tháng tù giam; các bị cáo Hà Văn Đức, Đinh Công Trường, Thao Đôn, Thao Linh Đa mỗi bị cáo 24 tháng tù giam về tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 191; điểm s,t khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Minh Trung

Chuyên mục khác