Huyện Đăk Glei: Không để tái diễn khai thác vàng trái pháp luật

22/09/2016 09:12

Thành lập đoàn thường xuyên tổ chức truy quét; huy động các đoàn thể vào cuộc vận động tuyên truyền, làm tốt công tác quản lý địa bàn… là những biện pháp mà huyện Đăk Glei đang triển khai quyết liệt nhằm không để tái diễn tình trạng khai thác vàng trái pháp luật trên địa bàn.

Tháng 6 và tháng 7 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của huyện Đăk Glei, xã Đăk Long đã tổ chức tuần tra, truy quét những trường hợp khai thác vàng trái pháp luật trên địa bàn xã. Quá trình truy quét, xã đã thu giữ, tiêu hủy nhiều máy móc, thiết bị như máy nổ, đầu bơm, ống nước, cối xay đá…; đồng thời xử lý hành chính 2 trường hợp về lĩnh vực đất đai, 8 trường hợp về lĩnh vực cư trú. Vì thế, tình trạng khai thác vàng trái pháp luật trên địa bàn xã lắng xuống.

Tuy nhiên, trong khoảng 2 tuần giữa tháng 8 trên địa bàn xã Đăk Long lại tái diễn việc khai thác vàng nhỏ lẻ ở khu vực hồ Đăk Blóc. Đối tượng khai thác chủ yếu là người dân địa phương ở thôn Đăk Ôn như: Y Bông, Y Jú, Y Tiên, A Tần, A Khéc... Các đối tượng này đã dùng máy nổ, đầu bơm, ống nước, máng xổ theo hình thức hút xịt để khai thác vàng.

Trước tình hình đó, UBND huyện Đăk Glei tiếp tục chỉ đạo UBND xã Đăk Long phối hợp với Đồn Biên phòng 673 tuyên truyền vận động người dân không khai thác vàng trái pháp luật; đồng thời, thành lập đoàn liên ngành tổ chức truy quét thường xuyên trong khu vực xã. Quá trình truy quét, lực lượng liên ngành đã lập biên bản tạm giữ 2 máy nổ, 2 van thể, 110m ống nước của các hộ dân không chấp hành tháo dỡ di dời.

Dụng cụ khai thác vàng trái phép bị thu giữ. Ảnh: HN

Theo ông A Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei, tình trạng khai thác vàng trái pháp luật trên địa bàn xã Đăk Long chủ yếu là do một số người dân ở địa phương thỉnh thoảng lén lút hoạt động vào thời gian mà lực lượng ít đi tuần. Từ khi Công ty thép Đông Á ngừng khai thác, trên địa bàn xã không có đối tượng nào khai thác vàng trái phép một cách quy mô, hoặc dùng máy đào để hoạt động đào đãi vàng.

“Trong đợt truy quét vừa qua, vẫn còn tình trạng người dân chống đối lại lực lượng liên ngành nhưng khi được giải thích người dân đã cam kết không khai thác nữa. Vì vậy, đến nay tình trạng khai thác vàng trái pháp luật tại địa bàn xã Đăk Long đã chấm dứt” - ông Phương cho hay.  

Theo nhận định của ông Phương, hoạt động khai thác vàng trái pháp luật ở xã Đăk Long có thể tái diễn bất cứ lúc nào nếu không có các biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để. Vì thế, huyện Đăk Glei đã chỉ đạo UBND xã Đăk Long thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng 673 tăng cường công tác quản lý địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát hàng ngày, xử lý quyết liệt hơn nữa trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, không để hoạt động khai thác vàng trái pháp luật tái diễn.

Ông A Phương nhấn mạnh: UBND huyện cũng đã thành lập đoàn liên ngành và sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện, trong đó quyết tâm ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác vàng trái pháp luật tại xã Đăk Long nói riêng, toàn huyện nói chung.

“Cùng với đó, huyện cũng kiến nghị tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn Biên phòng đóng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc xử lý hoạt động khai thác vàng trái pháp luật trong khu vực quản lý…” - ông A Phương cho biết

Hy vọng, với sự quyết liệt và cương quyết của chính quyền huyện Đăk Glei, hoạt động khai thác vàng trái pháp luật ở xã Đăk Long nói riêng, trên địa bàn huyện Đăk Glei nói chung sẽ không tái diễn.

Hà Nam

Chuyên mục khác