Ghi nhận từ Hội thao Võ chiến đấu tay không lực lượng trinh sát đặc nhiệm, đặc công

21/11/2014 11:07

Tham gia Hội thao Võ chiến đấu tay không lực lượng Trinh sát đặc nhiệm, Đặc công năm 2014 do Quân khu V tổ chức, đoàn viên động viên Bộ CHQS tỉnh đã giành giải Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng (ở các hạng cân 60 – 64, 68 – 72 và 76 – 80), 2 Huy chương Đồng (ở các hạng cân 51 – 54, 60 – 64).

 

Nằm trong các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, từ ngày 7 - 10/11, tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức Hội thao võ chiến đấu tay không lực lượng Trinh sát đặc nhiệm, Đặc công năm 2014.

Tham gia hội thao có 15 đoàn vận động viên của 11 Bộ CHQS các tỉnh, thành phố và Bộ Tham mưu, Sư đoàn 2, Sư đoàn 315. Gần 300 vận động viên  thi đấu đối kháng loại trực tiếp ở 9 hạng cân từ dưới 51kg đến 80kg với hai nhóm: Nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và nam hạ sĩ quan-binh sĩ.

Đây là lần đầu tiên võ chiến đấu tay không của lực lượng trinh sát đặc nhiệm, đặc công được sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong LLVT Quân khu 5 thi đấu trên khán đài với những điểm mới về nội dung, kỹ thuật thi đấu, tính chất đối kháng cao.

Đoàn vận động viên Bộ CHQS tỉnh Kon Tum tham gia Hội thao có 14 võ sĩ (nòng cốt là các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh) tham gia thi đấu ở 7 hạng cân.

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, đoàn viên động viên Bộ CHQS tỉnh đã giành giải Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng (ở các hạng cân 60 – 64, 68 – 72 và 76 – 80), 2 Huy chương Đồng (ở các hạng cân 51 – 54, 60 – 64).

Ở nội dung thi đấu dành cho đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khán giả chứng kiến nhiều chiến thắng thuyết phục của các vận động viên đến từ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, vượt qua cả những đối thủ nặng ký được đào tạo bài bản như Tiểu đoàn Đặc Công 409, Bộ Tham mưu Quân khu và các tỉnh bạn có bề dày thành tích và truyền thống võ thuật; tuy nhiên, có nhiều bài học được tích luỹ lớn hơn nhiều so với bảng thành tích.

Thiếu úy Nguyễn Công Thành, Huy chương Vàng hạng cân 76 - 80kg cho biết: Thi đấu võ đài này khác với các môn võ thi đấu biểu diễn khác. Đây là loại võ chiến đấu tay không tự do nên đòi hỏi sức chịu đòn cao, khôn khéo mới có thể dành chiến thắng...

Trên cơ sở kết quả Hội thao, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao công tác huấn luyện môn võ chiến đấu tay không lực lượng trinh sát đặc nhiệm, đặc công. Thượng tá Trịnh Ngọc Trọng - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Võ chiến đấu tay không là một trong những nội dung quan trọng góp phần rèn luyện bản lĩnh cán bộ, chiến sĩ, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta. Qua Hội thao, Bộ CHQS tỉnh đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện. Sắp tới cơ quan tham mưu sẽ xây dựng giáo án huấn luyện để tổ chức tập luyện cho lực lượng trinh sát đặc nhiệm có được những miếng đánh gần, hiểm, mạnh, hạ gục đối phương nhanh, xử lý tình huống tốt trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiến hành các bước chuẩn bị thành lập câu lạc bộ võ thuật Bộ CHQS tỉnh.

Trở về sau những ngày tranh tài tại hội thao, các cán bộ, chiến sĩ lại bắt tay vào tập luyện với những kinh nghiệm tiếp thu được. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, ướt đẫm lưng áo hay những cú ngã đau đều không làm cho các anh nản lòng và cũng không vì những thành tích đã gặt hái tại Hội thao cấp Quân khu vừa qua.

Trung úy Đinh Văn Năm, Huy chương Đồng hạng cân 60 – 74 nói: Dù có đạt thành tích gì đi chăng nữa mình cũng phải luyện tập hằng ngày thôi.  Khẩu hiệu của cán bộ, chiến sĩ chúng tôi là “văn phải ôn, võ phải luyện” mới thành tài được.

Những kết quả mà các vận động viên thu được từ Hội thao võ chiến đấu tay không dành cho lực lượng trinh  sát đặc nhiệm, đặc công năm 2014 do Quân khu 5 tổ chức lớn hơn nhiều so với bảng thành tích. Đó là kỹ, chiến thuật được trau dồi, bản lĩnh được tôi luyện - Yếu tố quan trọng làm nên sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 70 năm qua.

Quỳnh Vy

Chuyên mục khác