Đồn Biên phòng Suối Cát: Xây dựng thế trận lòng dân

19/01/2015 08:32

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Suối Cát (Sa Thầy) còn rất tích cực trong việc giúp đỡ bà con các xã Nam Sa Thầy phát triển kinh tế, chăm lo sức khỏe, vận động người dân chấp hành các tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng phên dậu biên cương vững chắc.

Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Suối Cát khi mặt trời chuẩn bị xuống sau dãy núi phía bên kia đất bạn. Niềm nở đón chúng tôi, Thượng tá Trương Văn Tân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Suối Cát đùa vui: Các đồng chí có lẽ là những khách xa đầu tiên ghé vào thăm anh em chúng tôi ở trụ sở mới. Đồn mới cách chỗ cũ chừng hơn chục cây số, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang hơn, điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện hơn. Thời gian này, ngoài nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giời, hằng ngày, anh em cán bộ, chiến sĩ còn tích cực xây dựng khuôn viên xanh và triển khai tăng gia sản xuất. Hiện tại, Đồn chúng tôi nuôi được 23 con bò, 25 con dê, tăng gia vườn rau các loại, góp phần cải thiện đời sống cho anh em trong đơn vị.

Xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em một nhà”, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc đường biên của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Suối Cát luôn chú trọng làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hoá…

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Suối Cát đã dành nhiều thời gian gần dân, tìm hiểu về khó khăn của người dân trên địa bàn để đề ra các giải pháp giúp đỡ, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với mỗi nhà. Đoàn Thanh niên của Đồn còn phối hợp với Đoàn Thanh niên các nông trường, đơn vị kinh tế giúp đỡ những gia đình còn nhiều khó khăn, chăm sóc các em thiếu niên nhi đồng…

Không chỉ giúp phát triển các mô hình, cán bộ, chiến sĩ còn giúp bà con trồng và thu hoạch mỳ, trồng cao su, cà phê, nhiệt tình giúp bà con hiểu rõ hơn về kĩ thuật chăn nuôi, trồng các loại cây, con để áp dụng vào sản xuất. “Mình thường giúp dân hái cà phê, làm mỳ, trồng rau… Mỗi lần đi làm như thế, dù mệt nhưng mình cảm thấy rất vui vì không chỉ giúp đỡ được những người còn nhiều khó khăn mà từ đó còn xây dựng tình cảm quân dân nồng ấm, gắn bó” – chiến sĩ Nông Văn Chương (23 tuổi) cho biết.

Quân y nhiệt tình khám chữa bệnh cho bà con. Ảnh: H.T

 

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Suối Cát còn giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe cho bà con trong khu vực. Có mặt tại phòng quân y của Đồn, dù trời còn sáng sớm, chưa đến giờ làm việc nhưng đã có bệnh nhân đến thăm khám. Sau vài câu hỏi thăm, chúng tôi mới biết anh là Hồ Sĩ Linh ở thôn 3, xã Ia Đal. Anh Linh bộc bạch: Trong lúc đi làm mình bị giẫm trúng đinh, sợ bị nhiễm trùng nên đến nhờ quân y. Quân y của Đồn khám chữa bệnh cẩn thận, trách nhiệm lắm nên bà con mình rất tin tưởng, ai đau ốm gì đều tìm đến đây hết.

Vừa cẩn thận sát trùng, bôi thuốc cho bệnh nhân, quân y Lương Văn Hiền vừa cho biết: Bà con trong khu vực hầu như đều đến Đồn để khám chữa bệnh. Không khi nào tôi tắt điện thoại, nửa đêm gà gáy, chỉ cần có người dân gọi điện thoại cần giúp đỡ là tôi vùng dậy đi liền. Nhớ nhất thời điểm chưa có cầu Suối Cát, mỗi lần muốn qua suối vào nửa đêm, tôi phải bật đèn pin, dò dẫm chèo đò thật nhanh để đến nơi cho kịp. Mệt nhưng nhìn thấy niềm vui của mỗi bệnh nhân, người nhà của họ khi qua cơn nguy kịch, tôi vui lắm.

Cùng với việc khám chữa bệnh tại Đồn, cán bộ quân y của Đồn Suối Cát còn tổ chức các đợt đến từng hộ gia đình khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho bà con. Theo anh Hiền, ở đây, trẻ nhỏ hay bị viêm đường hô hấp còn người lớn lại thường xuyên bị sốt rét, chính vì vậy, các đợt xuống dân, cán bộ, quân y đều tranh thủ tuyên truyền giúp bà con biết cách giữ ấm, mắc màn khi ngủ, diệt bọ gậy quanh nhà… để phòng và chống bệnh.  

Thông qua những việc làm nghĩa tình, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Suối Cát đã tạo được lòng tin yêu trong lòng bà con nơi đây. Có niềm tin, bà con luôn nghe theo những lời vận động, tuyên truyền của các cán bộ, chiến sĩ,;ai nấy đều chủ động tham gia tự quản, bảo vệ đường biên, cột mốc, tích cực tố giác tội phạm, xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện…

Thùy Hương- Hoài Tiến 

Chuyên mục khác