Đối tượng phát tán thông tin chống phá Nhà nước lĩnh án tù giam

03/08/2019 11:00

Ngày 2/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” đối với Lê Văn Phương- sinh năm 1990, trú tại tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum.

Do xem nhiều bài báo, clip phản động trên mạng internet, Lê Văn Phương có sự chuyển biến về tư tưởng, dẫn đến muốn xóa bỏ chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam, khôi phục lại chế độ Việt Nam Cộng hòa. Lê Văn Phương đã viết tờ rơi, khẩu hiệu có nội dung kích động, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân rồi đem rải, dán ở những nơi công cộng trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Ngày 17/10/2018, trong lúc đang thực hiện hành vi phạm tội thì y bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan Công an, y khai nhận từ ngày 15/6/2018 đến khi bị bắt giữ đã 6 lần thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trên.

Bị cáo trước bục xét hỏi. Ảnh: HA

 

Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt Lê Văn Phương 7 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Hồng Anh

 

 

 

Chuyên mục khác