Đảm bảo công tác hậu cần phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ

19/12/2014 08:55

khu tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn luôn phát huy hiệu quả, cung cấp đủ thực phẩm tươi sống tại chỗ cho đơn vị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Để gối đầu không thiếu hụt, trong chuồng lúc nào cũng có trên 100 con heo, trên 50 con bò, đàn gia cầm, thủy cầm hàng trăm con...

Với đặc thù nhiệm vụ, hầu hết các đơn vị trong LLVT tỉnh đóng quân trên địa bàn không mấy thuận lợi về địa hình, thời tiết, khí hậu. Để phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống cán bộ, chiến sĩ, thời gian qua ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tốt hậu cần cho lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tới thăm khu tăng gia, sản xuất tập trung theo mô hình VAC của Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 990 rộng gần 2.000m2; gồm một vườn tăng gia các loại rau, củ quả rộng gần 1000m2, 2 ao cá rộng trên 500m2 và khu chăn nuôi, heo, bò, gà. Những năm qua, phát huy nội lực của đơn vị cộng với sự đầu tư của Bộ CHQS tỉnh, khu tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn luôn phát huy hiệu quả, cung cấp đủ thực phẩm tươi sống tại chỗ cho đơn vị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Để gối đầu không thiếu hụt, trong chuồng lúc nào cũng có trên 100 con heo, trên 50 con bò, đàn gia cầm, thủy cầm hàng trăm con.

Tích cực tăng gia sản xuất. Ảnh: T.H

 

Bên cạnh khu tăng gia của Tiểu đoàn 304, thao trường huấn luyện chiến thuật của Trung đoàn 990 cũng đã được phủ xanh với hàng trăm hécta cây cao su, bời lời, bạch đàn, keo lá tràm. Thượng tá Trần Chí Thanh - Chính ủy Trung đoàn 990 cho biết: Hằng tháng, hằng quý, Trung đoàn căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để đề ra nghị quyết chuyên đề về công tác tăng gia sản xuất; trong đó, chú trọng đến các biện pháp tổ chức thực hiện và hằng tháng có đánh giá kết quả triển khai, từ đó rút kinh nghiệm nhằm đạt kết quả trong tăng gia sản xuất cải thiện đời sống cho Bộ đội. Đây cũng là một trong những nội dung phong trào thi đua của đơn vị nên được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng nhiệt tình, đem lại kết quả cao trong thời gian vừa qua.

Trong những năm qua, để bảo đảm được công tác hậu cần cho LLVT tỉnh; Phòng Hậu cần đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trong công tác bảo đảm các mặt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; chỉ đạo các đơn vị duy trì chặt chẽ lượng vật chất dự trữ  sẵn sàng chiến đấu, luân phiên đảo hạn đúng quy định. Trong đó, chú trọng thực hiện các phong trào thi đua xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp đạt được kết quả tốt, vững chắc, có chiều sâu.

Hiện nay, các đơn vị trong LLVT tỉnh đều đã tự túc 100% rau xanh. Từ tăng gia sản xuất nhiều đơn vị có thêm nguồn kinh phí đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt cho bộ đội như Đại đội 188,  Ban CHQS huyện Ngọc Hồi; Đại đội 189, Ban CHQS huyện Đăk glei; Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 990.

Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 5 và Đảng ủy Quân sự tỉnh, về việc xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp, trong 4 năm qua, Bộ CHQS tỉnh chủ động tạo nguồn, kết hợp từ nguồn kinh phí trên cấp và vốn của đơn vị lập dự án xây dựng mới, sửa chữa cải tạo, nâng cấp doanh trại, nhà làm việc, nhà ở của cán bộ, chiến sĩ. Cũng bằng nguồn kinh phí đó, Bộ CHQS tỉnh đã mua sắm các trang thiết bị phục vụ tốt hơn đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Công tác quân y trong những năm qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm đã làm tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ trong LLVT tỉnh đúng kế hoạch.

Đại tá Phan Minh Nhựt - Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh cho biết: Với tinh thần chủ động tích cực, cho đến nay phải nói rằng nơi ở, làm việc của cơ quan, đơn vị đã được nâng cấp và xây dựng mới bảo đảm đầy đủ mọi sinh hoạt cho bộ đội, công tác đời sống luôn được quan tâm, các chế độ, tiêu chuẩn bảo đảm kịp thời đến từng cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị đủ quân cũng đã được lắp đặt bếp lò hơi cơ khí bảo đảm phục vụ thức ăn, nước uống đều nóng. Các gia đình có con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các đơn vị trong LLVT tỉnh yên tâm về công tác chăm sóc sức khỏe hiện nay của ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh.

“Thực túc thì binh cường”, câu nói đó được ông cha ta đúc kết từ ngàn xưa. Muốn bộ đội có sức khỏe tốt, yên tâm gắn bó đơn vị, trước tiên công tác hậu cần phải bảo đảm phục vụ tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ. Chính từ những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy” trong các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh đã góp phần quan trọng cho LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng trong những năm qua.

Quỳnh Vy

 

Chuyên mục khác