Đăk Tô: Xét xử vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”

24/04/2023 11:35

Ngày 24/4, Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Đình Thái (sinh năm 1987, trú tại khối 6 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bị cáo Bùi Đình Thái tại phiên tòa. Ảnh: TH

 

Vào khoảng 20 giờ ngày 12/12/2022, Bùi Đình Thái đang ở nhà thì Nguyễn Thành Hải (sinh năm 1986, trú tại thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) đến chơi. Thấy Hải đến chơi, Thái lấy trong túi quần một gói ma túy đá và rủ Hải cùng sử dụng, Hải đồng ý. Thái và Hải mỗi người hút được 3 hơi thì Nguyễn Đình Tùng Lâm (sinh năm 1999, trú tại thôn 3 xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà) và Nguyễn Như Quang Duy (sinh năm 2007, trú tại thôn 12, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà) đến chơi. Thái cầm bộ dụng cụ sử dụng ma túy đưa cho Lâm, Lâm cầm và tự đốt để hút ma túy, còn Duy từ chối không tham gia. Ngay sau đó, Công an thị trấn Đăk Tô phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô tuyên phạt bị cáo Bùi Đình Thái 8 năm 6 tháng tù giam.

Thanh Huyền

Chuyên mục khác