Đã có 32/33 trường hợp trở về nhà

14/11/2014 15:31

Đến chiều ngày 14/11, 32/33 người dân ở thành phố Kon Tum bị lừa đi lao động tại tỉnh Lâm Đồng đã trở về nhà an toàn. Người duy nhất còn lại là A Ví ở xã Đăk Rơ Wa...

Ngày 14/11, ông Nguyễn Thành Đức- Chủ tịch UBND xã Kroong (thành phố Kon Tum) cho biết: Đến nay, 12 người dân ở thôn Kroong KLah của xã bị lừa đi lao động tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã trở về nhà an toàn, sức khoẻ tốt.

Các lao động của xã Kroong được Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng đưa lên xe trở về địa phương. Ảnh: VP

 

Tại xã Chư Hreng, ông Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã cho biết: Chiều ngày 14/11, người cuối cùng trong số 18 lao động của xã bị lừa đi hái cà phê ở tỉnh Lâm Đồng cũng đã rời địa phương này và đang trên đường về nhà.

Riêng 3 người dân ở xã Đăk Rơ Wa, chiều ngày 14/11, ông Phan Thanh Nam - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến sáng 14/11, có 2/3 người đã trở về nhà; người còn lại là A Ví đang được xã tiếp tục xác minh.

Như vậy, tính đến chiều ngày 14/11, đã có 32/33 người dân ở thành phố Kon Tum bị lừa đi lao động tại tỉnh Lâm Đồng trở về nhà an toàn. Tất cả những người trở về đợt này nhờ có sự can thiệp, phối hợp giữa chính quyền và công an thành phố Kon Tum với các địa phương, ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng, nên không ai mất tiền chuộc.

Văn Phương

Chuyên mục khác