Công an huyện Sa Thầy: Bắt giữ và khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản

30/11/2022 15:22

Ngày 30/11, thông tin từ Công an huyện Sa Thầy cho biết, các lực lượng trinh sát Công an huyện vừa phối hợp lực lượng của Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thu (31 tuổi, trú tại Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy) về hành vi trộm cắp tài sản khi đang lẩn trốn lại tỉnh Bình Dương.
 
Đối tượng Thu và số điện thoại y trộm cắp. Ảnh: PN

 

Trước đó, Công an huyện Sa Thầy nhận được thông tin của anh N.T.L (32 tuổi, trú tại thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 23 điện thoại đi động nhãn hiệu Iphone và Samsung tại cửa hàng kinh doanh điện thoại đi động Đức Luân do anh L làm chủ.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Sa Thầy đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án, thu hồi tài sản cho nhân dân.

Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng, Công an huyện Sa Thầy đã xác định đối tượng nổi lên là Nguyễn Văn Thu, tuy nhiên, qua rà soát, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Lần theo các mối quan hệ, các trinh sát Công an huyện Sa Thầy đã xác định đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương nên đã cử lực lượng vào phối hợp Đội hình sự Công an thành phố Thuận An và Công an phường Phú Hoà (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tiến hành vây bắt và đến sáng 27/11 đã bắt được đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thu khai nhận toàn bộ hành vi của mình là lợi dụng đêm khuya, Thu trèo lên mái nhà, cắt tôn, rồi đột nhập vào bên trong cửa hàng điện thoại di động Đức Luân lấy trộm 23 điện thoại di động để bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Sa Thầy đã ra Quyết định Khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Văn Thu về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo quy định pháp luật.

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác