Chung sức xây dựng đường biên hòa bình, ổn định và phát triển

14/11/2014 08:18

Thời gian qua, tỉnh Kon Tum và tỉnh Rattanakiri (Campuchia) đã có nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, bảo vệ an ninh biên giới... Những việc làm này đã góp phần nâng cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên và xây dựng đường biên hòa bình, ổn định và phát triển.
Lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh phối hợp tuần tra song phương bảo vệ an toàn đường biên giới. Ảnh: D.T

 

Kon Tum và Rattanakiri có chung đường biên giới dài hơn 130km. Tuy nhiên, do những khó khăn và hạn chế về địa hình, việc giao lưu, trao đổi thông qua cửa khẩu quốc tế chưa được khai thông nên quá trình hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai tỉnh còn có những hạn chế nhất định.

Tại những buổi trao đổi đoàn cấp cao, hai bên đã xác định, để xây dựng vùng biên giới vững mạnh, việc khuyến khích đầu tư, đẩy mạnh giao lưu thương mại tại vùng biên giới, tăng cường hợp tác về văn hoá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được chú trọng.

Theo đó, thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã có nhiều hoạt động như tổ chức các hội chợ thương mại, phiên chợ bán hàng Việt về huyện biên giới Ngọc Hồi nhằm giúp người dân hai bên có cơ hội trao đổi, mua bán hàng hoá, giao lưu văn hoá, đồng thời, để quảng bá, giới thiệu sản phẩm Việt cho người tiêu dùng nước bạn; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia đầu tư vào tỉnh bạn để từ đó giúp tăng cường mối quan hệ, sự hiểu biết và khai thác lợi thế phát triển kinh tế. Hiện nay đã có một doanh nghiệp của tỉnh là Công ty TNHH Quốc Vỹ đang thực hiện dự án trồng, chăm sóc và kinh doanh cây cao su tại huyện Andongmeas, tỉnh Rattanakiri với nguồn vốn đầu tư 62,35 tỷ đồng.

Các hoạt động giao lưu văn hóa cũng đã được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện thông qua các chương trình trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại khu vực biên giới, phòng chống HIV/AIDS giữa Sở Y tế các tỉnh giáp biên. Từ đó, thiết lập kênh thông tin để phối hợp ngăn chặn dịch bệnh, phòng chống thảm họa tại khu vực biên giới, triển khai mạng lưới y tế dự phòng, tăng cường thông tin tình hình về dịch bệnh truyền nhiễm...

Để góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác về kinh tế, giao lưu về văn hoá, tỉnh Kon Tum và tỉnh Rattanakiri rất chú trọng đến việc xin chủ trương mở thêm cửa khẩu phụ Đăk Kôi, xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) nối với xã Tà Veng Lơ (huyện Tà Veng, tỉnh Rattanakiri); đồng thời tích cực triển khai đề án khai thác du lịch khu vực Cột mốc quốc giới chung ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia…

Trên cơ sở thực hiện các Hiệp ước, Hiệp định và Quy chế biên giới đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam – Campuchia, hai tỉnh đã phối hợp hiệu quả trong công tác nắm tình hình, thường xuyên thông báo cho nhau tình hình an ninh trật tự của mỗi tỉnh, mỗi nước.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và Bộ chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Rattanakiri thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, tổ chức thành công các hội nghị 2 bên, 3 bên về phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, ký kết các biên bản ghi nhớ để cùng nhau thực hiện.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cũng tăng cường phối hợp với các đồn Cảnh sát Biên phòng tỉnh bạn tuần tra song phương, bảo vệ an toàn đường biên giới và các cột mốc đã cắm; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu phá hoại của kẻ địch, xử lý các vụ việc xảy ra có liên quan đến hai bên biên giới đúng Hiệp định về Quy chế biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự hai bên biên giới. Hai bên duy trì trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý và các loại tội phạm khác; xây dựng kế hoạch phối hợp đấu tranh với các hoạt động buôn bán vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất ma tuý, buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Đồng thời chủ động tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai bên biên giới nắm vững chủ trương của hai Nhà nước về phân giới, cắm mốc biên giới, không xâm canh, xâm cư qua biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc.

Bên cạnh đó, hai tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Rattanakiri về nước. Từ năm 2011 đến nay đã cất bốc được 77 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia hồi hương về nước.

Với việc đa dạng các hoạt động giao lưu, hợp tác đã góp phần tích cực vào việc xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển; đồng thời, góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Kon Tum - Rattanakiri nói riêng, giữa hai nước Việt Nam và Campuchia nói chung.

Lâm Trà

 

Chuyên mục khác