Chặn suối khai thác cát trái phép quy mô lớn ở xã Đăk Blà

12/07/2017 13:29

10h sáng 12/7, nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Đăk Blà (thành phố Kon Tum) qua đường dây nóng, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Tổ công tác liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra và phát hiện vụ chặn suối, khai thác cát trái phép quy mô lớn tại suối Cầu Đôi, thuộc địa bàn thôn Kon Jơ Dreh.

Tham gia kiểm tra hiện trường trên suối Cầu Đôi, phóng viên Báo Kon Tum đã rất bất ngờ trước quy mô của hoạt động khai thác cát trái phép tại đây.

Ông Võ Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành cũng nhận định đây là vụ khai thác trái phép có quy mô không nhỏ.

Theo đó, một đoạn suối dài cả trăm mét đã bị đào xới nham nhở; một con đập chắn ngang dòng suối, được đặt 2 ống cống xi măng nhằm nắn dòng chảy theo ý đối tượng khai thác. Phía bờ suối bị nắn dòng sạt lở nghiêm trọng.

Con đập chặn ngang dòng suối

 

Bên trên con đập, lòng suối bị lấn chiếm, có hồ lắng cát xây kiên cố bằng gạch. Bên dưới con đập, lòng suối cạn trơ đáy, trở thành bãi cát sỏi lộ thiên, rất thuận tiện cho việc khai thác bằng máy đào. Một con đường vận chuyển cát sỏi được đắp bằng đất chạy dọc theo suối, chi chít vết bánh xe.

"Đại công trường'' khai thác cát trái phép của ông Hoàng Công Thỏa

 

Vào thời điểm Đoàn kiểm tra bất ngờ xuất hiện, tại hiện trường có 1 máy đào, 1 xe ô tải mang biển kiểm soát 82C - 0186; trên 2 bãi tập kết còn khoảng 30-40m3 cát. Ngay lập tức tài xế xe tải lái xe đi khỏi bãi, giấu vào vườn cây ven đường.

Xe tải được đem đi giấu vào vườn cây ven đường

 

Ông Trịnh Lê Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Blà thông tin, người tiến hành hoạt động khai thác trái phép là ông Hoàng Công Thỏa (thôn Kon Tu 2, xã Đăk Blà). Trong thời gian qua, chính quyền xã đã phát hiện dấu hiệu khai thác cát trái phép ở đây và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở.

Đặc biệt, ngày 11/7, Chủ tịch UBND xã Đăk Blà đã ký quyết định số 73/QĐ-XPVPHC phạt ông Hoàng Công Thỏa 4 triệu đồng về hành vi khai thác cát sỏi trái phép; đồng thời yêu cầu ông Thỏa phải chấm dứt ngay hành vi trên, di dời máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực - ông Trịnh Lê Văn cho biết.

Một bên suối Cầu Đôi bị sạt lở nghiêm trọng

 

Sau khi Đoàn kiểm tra lập biên bản làm việc, ông Võ Thanh Hải đã yêu cầu ông Hoàng Văn Thỏa phá bỏ con đập, khơi thông dòng suối và đề nghị UBND xã Đăk Blà giám sát việc thực hiện.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là phải chăng chính quyền địa phương đã buông lỏng công tác quản lý? Mức phạt quá nhẹ như trên liệu có đủ sức răn đe hay không? Bởi theo quan sát của phóng viên Báo Kon Tum, những gì ở hiện trường cho thấy đây là vụ khai thác quy mô lớn, thực hiện trong thời gian dài.

Báo Kon Tum sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Thành Hưng

Chuyên mục khác