Buôn bán 7 cá thể tê tê, lãnh án 5 năm 3 tháng tù

30/09/2024 14:52

Sáng 30/9, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm” theo quy định tại Điều 244, Bộ luật Hình sự, đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Hưng, sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Hưng tại phiên xét xử. Ảnh: HB

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hồi, khoảng cuối năm 2022, Hưng có mượn bãi đất trống của anh Vũ Văn Sáu (tại tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) để dựng một căn nhà tạm làm nơi ở và mở cửa hàng sơn, sửa chữa máy cày.

Khoảng giữa tháng 11/2023, Hưng nghe một số người (không rõ nhân thân, lai lịch) mang máy cày đến sửa bàn tán, nói chuyện về việc ở khu vực đường NT18 thuộc xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi có một số người đồng bào dân tộc thiểu số mang động vật rừng ra bán. Hưng nghĩ có thể mua và bán lại để kiếm lời.

Từ ngày 20/11 - 2/12/2023, Hưng đến khu vực đoạn đường NT18 và mua được 7 con tê tê với giá 20 triệu đồng, rồi mang về cất giấu tại chỗ ở. Sau đó, đến một số nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn thị trấn Plei Kần để chào bán nhưng không ai mua; đến ngày 4/12/2023, thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang.

Theo kết luận giám định của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, 7 cá thể động vật đều là tê tê java, tên khoa học Manis javanica, thuộc lớp thú (Mamnalia), bộ tê tê (Pholidota), được xếp vào danh mục động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và nhóm IB về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Hưng 5 năm 3 tháng tù với tội danh “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hoa Ban

 

Chuyên mục khác