Bộ CHQS tỉnh Kon Tum tham gia Lễ hội đua thuyền cùng nhân dân tỉnh Attapư (Lào)

13/10/2014 11:07

Ngày 9/10, người dân Attapư (Lào) đã tụ hội tham dự Lễ hội đua thuyền truyền thống. Đây là lễ hội hằng năm được tổ chức trên sông Mê Kông – đoạn chảy qua địa phận tỉnh Attapư. Tham dự Lễ hội năm nay còn có đội đua đến từ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum.

Các thuyền tham gia tranh tài trong Lễ hội đua thuyền của nhân dân Attapư.

Ảnh: Q.V 

 

Lễ hội đua thuyền truyền thống là một lễ hội mang đậm màu sắc tâm linh của người Lào được tổ chức sau khi người dân Lào kết thúc 3 tháng ăn chay. Theo quan niệm, sau 3 tháng tu tâm tích đức, mọi người đã xua hết những ưu phiền, khổ ải và đón nhận những điều tốt lành may mắn sẽ đến. Ông Lết Xay Nha Phon - người dân huyện Xã Mạc Khi Xay nói: Theo phong tục, trước khi đưa thuyền về đây tham gia ngày hội, dân bản đều làm các thủ tục cầu may cho con thuyền như cúng thần linh, thầy chùa té nước rửa sạch những dơ bẩn cho con thuyền để nó đi nhanh hơn mang chiến thắng về cho huyện mình. Nếu thuyền mình mà thắng trong cuộc đua thì đó là một điều tốt lành. Thông qua những lễ hội như thế này nhân dân các bộ tộc Lào chúng tôi cầu mong gặp được nhiều may mắn trong thời gian tới.

Lễ hội đua thuyền năm nay có 23 đội đua đến từ các huyện và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Attapư tham gia thi đấu ở 3 nội dung: thuyền 34 tay chèo, 22 tay chèo và 12 tay chèo. Chiếc thuyền nào cũng được trang trí sặc sỡ những hoa văn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi thuyền là một đội đua với những tay chèo khỏe mạnh, khéo léo được lựa chọn từ thanh niên trai tráng trong làng, có đức tính tốt...

Tham dự Lễ hội đua thuyền năm nay của nhân dân Attapư còn có một đội đua đặc biệt đến từ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum. Đây là lần thứ hai Bộ CHQS tỉnh Kon Tum được mời tham dự lễ hội. Việc tham dự Lễ hội đua thuyền truyền thống cùng nhân dân nước bạn đã thể hiện tình cảm đặc biệt, gắn bó thủy chung, chia ngọt, sẻ bùi, cùng vui chung niềm vui...

Đại tá Chăm Thạ Nạ Com Mạ Mương - Chỉ huy trưởng chính trị Bộ CHQS tỉnh Attapư cho rằng: Những hoạt động như thế này càng vun đắp thêm truyền thống gắn bó, thủy chung giữa nhân dân hai nước nói chung, LLVT hai tỉnh chúng ta nói riêng để nhân dân các bộ tộc Lào chúng tôi thấy được tình cảm hữu nghị đặc biệt này không chỉ có trong những ngày kháng chiến mà càng phát huy trong giai đoạn hiện nay, là tài sản vô giá của nhân dân hai dân tộc Việt Nam – Lào, để tiếp lửa cho lớp lớp thế hệ mai sau vun đắp truyền thống đoàn kết có một không hai trên thế giới này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại tá Trương Quang Nhạn - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum cho biết: Thời gian qua hoạt động đối ngoại quân sự của Bộ CHQS tỉnh Kon Tum thực hiện rất có hiệu quả, như theo yêu cầu của Bộ CHQS tỉnh Attapư , Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã cử cán bộ sang tổ chức tập huấn, huấn luyện quân sự cho LLVT tỉnh Attapư, giúp đỡ bạn một số cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động và đưa cán bộ quân sự đi tham quan một số mô hình và phong trào của các đơn vị trong LLVT tỉnh Kon Tum để bạn có thể nghiên cứu áp dụng vào xây dựng LLVT phù hợp với đặc điểm tình hình của bạn. Thông qua những hoạt động đó càng thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ...

Ngoài Lễ hội đua thuyền, người dân tỉnh Attapư còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác, các hoạt động thường được diễn ra trong 3 ngày trước, trong và sau Lễ hội đua thuyền. Bà On Ta Sen Chăn Thạ May Ny – người dân huyện Xã Mạc Khi Xay tâm sự: Đây là lễ hội truyền thống hàng năm của đất nước chúng tôi, là dịp để thể hiện mối đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay chúng tôi thấy rất vui vì thời tiết thuận lợi, chắc chắn mọi điều tốt lành sẽ đến với người dân chúng tôi.

Cũng nhân dịp này Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tặng Bộ CHQS tỉnh Atapư (Lào) 150 triệu đồng và một bộ máy chiếu, 5 bộ âm ly, loa đài, 90 bộ quần áo thể thao trị giá 80 triệu đồng. Những hoạt động này càng thể hiện rõ tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng và củng cố môi trường hòa bình, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Quỳnh Vy

Chuyên mục khác