Bắt giữ gần 300kg pháo lậu

21/01/2021 07:58

Chiều 20/1, Đồn Biên phòng (ĐBP) Sê San bàn giao đối tượng Đinh Xuân Huỳnh và tang vật gồm 1 xuồng máy vỏ sắt, 2 xe máy và 286kg pháo nổ cho Công an huyện Ia H’Drai tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là đối tượng và tang vật bị bắt giữ trong 2 vụ vận chuyển trái phép pháo nổ từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ trong 2 ngày 19-20/1.

Vào lúc 11 giờ ngày 20/1, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực mốc 24.5, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Sê San và Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (MT&TP) phát hiện 6 bao tải nằm cạnh bờ sông Sa Thầy phía nội địa. Qua kiểm tra, bên trong có chứa 122 hộp, nghi là pháo nổ, tổng trọng lượng là 213kg. Lực lượng tuần tra đã lập biên bản đưa số lượng pháo trên về Đồn Biên phòng Sê San để điều tra làm rõ.

213kg pháo được phát hiện cạnh bờ sông Sa Thầy. Ảnh: TTL

 

*Trước đó, lúc 19h30 ngày 19/1, cũng tại khu vực mốc 24.5, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Sê San, Đồn Biên phòng Sa Thầy và lực lượng phòng chống MT&TP (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) phát hiện 2 đối tượng nam giới điều khiển 1 xuồng máy trên sông Sa Thầy hướng từ bờ sông biên giới Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Khi 2 đối tượng điều khiển xuồng máy đến bờ sông phía lãnh thổ Việt Nam thì 1 đối tượng khác trên bờ đi xuống bốc một số bao tải trên thuyền. Khi lực lượng tuần tra xuất hiện, 3 đối tượng bỏ chạy. Lực lượng tuần tra tiến hành truy đuổi và bắt giữ được 1 đối tượng, 2 đối tượng khác trốn thoát.

Đối tượng Huỳnh tại Đồn Biên phòng Sê San. Ảnh: TTL


Qua điều tra, đối tượng bị bắt giữ khai nhận tên là Đinh Xuân Huỳnh (31 tuổi), quê quán xã Văn Phương, huyện Nho Quan (Ninh Bình), hộ khẩu thường trú tại làng Klong, xã la O, huyện la Grai (Gia Lai). Kiểm tra 3 bao tải do các đối tượng vận chuyển, phát hiện bên trong các bao tải chứa 50 khối hộp kích thước khác nhau, có tổng trọng lượng 73 kg. Đối tượng Huỳnh khai nhận các khối hộp này là pháo hoa nổ.

TRẦN THỊ LUYÊN

Chuyên mục khác