Bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, 9 bị cáo lĩnh hơn 38 năm tù

16/02/2023 13:32

Sáng 16/2, Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đối với 9 bị cáo: Trần Văn Hòa (1997, xã Đăk Cấm), Siu Nhân (1995, phường Quang Trung), Ngô Văn Thịnh (2003, phường Thắng Lợi), A Tú (1999, phường Thống Nhất), Thông (1993, phường Thống Nhất), Võ Minh Thi (1991, xã Đăk Rơ Wa), A Wí (1992, xã Vinh Quang), Trần Quang Vũ (1990, xã Chư Hreng), A Pi (2003, phường Thống Nhất).
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HT

 

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 2/2022 đến tháng 4/2022, Trần Văn Hòa là người khởi xướng, rủ rê Võ Minh Thi, Trần Quang Vũ, Siu Nhân, Thông thực hiện hành vi đe dọa, lấy tiền bảo kê hàng tháng tại quán Beer Club Dragon do chị Trần Thị Thanh Tuyền làm chủ. Đầu tháng 3/2022 đến tháng 6/2022, Siu Nhân tiếp tục rủ rê lần lượt: A Wí, A Tú, A Pi, Ngô Văn Thịnh cùng tham gia cưỡng đoạt tài sản của chị Tuyền. Tổng số tiền mà bị hại – chị Trần Thị Thanh Tuyền bị chiếm đoạt từ đầu tháng 2/2022 đến ngày 12/6/2022 là 173 triệu đồng (trong đó gồm 116 triệu đồng tiền mặt và 57 triệu đồng tiền các đối tượng ăn uống không trả tại quán).

Đa số các bị cáo trong phiên tòa đều chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự vì thuộc trường hợp tái phạm tội.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Siu Nhân 7 năm tù; Ngô Văn Thịnh 15 tháng tù; A Pi 18 tháng tù; A Tú 22 tháng tù;Trần Văn Hòa 7 năm, 6 tháng tù; Thông 7 năm tù; Võ Minh Thi 6 năm tù; A Wí 38 tháng tù; Trần Quang Vũ 36 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hoài Tiến

 

Chuyên mục khác