Nữ Bí thư Chi đoàn Công an tiêu biểu

12/12/2018 07:00

​Không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, Thượng úy Đỗ Thị Thu - Phó Đội trưởng Đội tổng hợp, Phòng Hậu cần (Công an tỉnh) còn được biết đến là Bí thư Chi đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.

Cách đây 7 năm, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân, Đỗ Thị Thu được phân công về công tác tại Đội tổng hợp của Phòng Hậu cần. Tại đây, Thu nhanh chóng thể hiện được bản lĩnh, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong phong trào thanh niên. Một năm sau, Thu được tập thể tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn Phòng Hậu cần.

Trong thời gian ngắn, Thu đã thể hiện bản lĩnh là một Bí thư Chi đoàn năng động, xung kích, tình nguyện trong việc phát động các phong trào thi đua, được cấp ủy, lãnh đạo các cấp, đồng đội ghi nhận và đánh giá cao.

Chị Đỗ Thị Thu (ngoài cùng bên phải) cùng đơn vị tặng quà cho hộ nghèo . Ảnh: Đ.T

 

Thực hiện phong trào “Thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, từ năm 2013 đến năm 2018, Đỗ Thị Thu đã thực hiện tốt công tác vận động, quyên góp, tổ chức nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa tại cơ sở.

 Cụ thể, Thu cùng tập thể Chi đoàn đã kêu gọi, quyên góp ủng hộ xây dựng được 2 căn nhà tình nghĩa cho bà Y Cheng (xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô) và bà Y Nghliuh (thôn 4, thị trấn Sa Thầy) với tổng trị giá 150 triệu đồng; tặng 1.169 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh; trao tặng 50 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tại huyện Sa Thầy và thành phố Kon Tum…

Ngoài ra, Thu còn phát động đoàn viên thanh niên trong đơn vị tích cực tham gia chương trình thực tế “24 giờ trải nghiệm”, với các hoạt động giúp đỡ bà con nhân dân xã Sa Nhơn (huyện Sa Thầy) và xã Đăk Blà (thành phố Kon Tum) sửa chữa nhà cửa, làm cỏ mì, làm vườn rau, hỗ trợ con giống để tăng gia sản xuất cải thiện kinh tế gia đình.

Hằng năm, nữ Bí thư Chi đoàn còn mạnh dạn xin ý kiến lãnh đạo đơn vị tổ chức phun thuốc, tẩm mùng phòng dịch cho bà con ở các vùng biên giới, vùng khó khăn nhằm giúp hạn chế bệnh tật. Đồng thời, phối hợp với Hội phụ nữ đơn vị tổ chức nấu và cấp phát hàng trăm suất cơm cho bệnh nhân và người nghèo đang chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bên cạnh đó, Thượng úy Đỗ Thị Thu còn đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng, thành lập nhiều mô hình sáng tạo được đưa vào thực tiễn rất hiệu quả như: Kon Tum trong mắt tôi, Khu phố tôi an toàn, Heo đất tiết kiệm…

Đỗ Thị Thu chia sẻ, với cương vị và trách nhiệm của mình, bản thân tôi luôn trăn trở làm thế nào hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đổi mới hình thức hoạt động đoàn để tập hợp, thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia.

Đại úy Lã Chí An - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh nhận xét, Thượng úy Đỗ Thị Thu là cán bộ Đoàn có năng lực, nhiệt tình, có khả năng đoàn kết tập hợp thanh niên và huy động tốt các nguồn xã hội hóa. Thu luôn nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo và tổ chức thực hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay gắn liền công tác Đoàn với công tác chuyên môn.

Với những thành tích đạt được, Thượng úy Đỗ Thị Thu nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đạt danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2018”, là gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2014 và đạt danh hiệu Bí thư Chi đoàn tiêu biểu do Tỉnh đoàn trao tặng. Với sự nỗ lực của Thượng úy Đỗ Thị Thu, tập thể Chi đoàn phòng Hậu cần nhiều năm liên tiếp được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen là tập thể Chi đoàn vững mạnh, đi đầu trong các hoạt động phong trào.

 “Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở, đặc biệt là các vùng biên giới, vùng trọng điểm về an ninh trật tự để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị” - Thượng úy Đỗ Thị Thu nói.

Đức thành

Chuyên mục khác