Người chiến sĩ Biên phòng tận tụy, gần dân

16/02/2019 06:35

"Là cán bộ làm công tác vận động quần chúng, bản thân phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, luôn nêu gương để quần chúng nhân dân và đồng chí, đồng đội trong đơn vị noi theo" - Đó là tâm sự của Trung úy Rơ Châm Khôi - nhân viên vận động quần chúng - Đồn Biên phòng Ia Lân (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy).

Là một quân nhân chuyên nghiệp người dân tộc thiểu số, làm nhiệm vụ công tác vận động quần chúng tại Đồn Biên phòng Ia Lân từ năm 2011 đến nay, Rơ Châm Khôi không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên mọi mặt để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Xác định để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân, bản thân Trung úy Rơ Châm Khôi thường xuyên “cắm” địa bàn; kịp thời tham mưu, phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội phục vụ dân sinh; vận động phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn, biên giới, nhất là vào các dịp lễ, tết…

Nhờ gần dân, biết lắng nghe dân và sát dân, Trung úy Rơ Châm Khôi luôn thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân. Bản thân anh trực tiếp tham gia giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự ở địa bàn.

Trung úy Rơ Châm Khôi còn tham mưu cấp ủy, chỉ huy Đồn và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình kinh tế giúp người dân trong xã phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Trung úy Rơ Châm Khôi- người ngoài cùng bên trái đang dự họp với cấp ủy, chính quyền xã Mô Rai

 

Một trong số các mô hình mang lại hiệu quả là mô hình trồng và chăm sóc cây cao su tiểu điền được trồng thí điểm từ năm 2006 với 1 hộ/2ha ở làng Le, xã Mô Rai. Từ một hộ gia đình, đến nay, mô hình này đã nhân rộng được 54 hộ với diện tích 90,9ha.

Để người dân thực sự hiểu và thực hiện đúng quy chế về biên giới, Trung úy Rơ Châm Khôi tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các văn bản của Chính phủ về tổ chức “phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đến nay, đã có 15 cá nhân, hộ gia đình và 7 tổ tự quản với 35 hộ gia đình ở 7 thôn đăng ký tham gia tự quản đường biên cột mốc.

Với chủ trương “Bộ đội Biên phòng Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”, Trung úy Rơ Châm Khôi cùng đội công tác địa bàn và nhân dân làm, tu sửa hơn 2km đường liên thôn; tham gia mô hình sinh hoạt tại chi bộ thôn; mô hình đảng viên kết nghĩa với hộ nghèo; tham mưu mô hình “5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sa Thầy phát động từ năm 2016 tại làng Tang… Các mô hình đều phát huy hiệu quả, được các cấp, các ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Ngoài thời gian bám trụ ở cơ sở, Trung úy Rơ Châm Khôi luôn thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách của người lính Biên phòng. Rơ Châm Khôi luôn tham gia huấn luyện đầy đủ các nội dung, luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đồn, phòng chống bão lụt, cháy nổ, cháy rừng đạt hiệu quả; tích cực tham gia công tác tăng gia; xây dựng đơn vị có cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; luôn có ý thức đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tích cực tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

Trung úy Rơ Châm Khôi chia sẻ: Là cán bộ làm công tác vận động quần chúng, bản thân tôi không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, luôn nêu gương để quần chúng nhân dân và đồng chí, đồng đội trong đơn vị noi theo.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Trung úy Rơ Châm Khôi được Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều giấy khen đột xuất trong các phong trào thi đua đột kích, đặc biệt.

Bài ảnh: Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác