Huyện Ngọc Hồi: Một hộ gia đình cho huyện mượn đất mở chợ tạm

14/09/2016 14:07

Gia đình ông Nguyễn Viết Khoa (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) đã cho UBND huyện mượn hơn 1.300m2 để bố trí các hộ có nhu cầu buôn bán tại chợ tạm.

UBND thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) vừa chính thức đưa chợ tạm vào hoạt động tại khu vực Bến xe cũ. Hầu hết các hộ dân mua bán trên vỉa hè, lòng lề đường các tuyến đường xung quanh chợ trung tâm thị trấn Plei Kần đã tự giác thực hiện việc di dời vào chợ tạm để buôn bán.

Điều đặc biệt là khu đất làm chợ tạm rộng hơn 1.300m2 là của gia đình ông Nguyễn Viết Khoa (thị trấn Plei Kần) cho UBND huyện Ngọc Hồi mượn để bố trí cho các hộ có nhu cầu buôn bán nhưng không còn vị trí trong chợ trung tâm.

Khu đất gia đình ông Nguyễn Viết Khoa cho chính quyền mượn làm chợ tạm. Ảnh: HL

 

Với việc mở chợ tạm, tình trạng lấn chiếm trên vỉa hè, lòng lề đường làm nơi mua bán, kinh doanh của các hộ dân trên các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Toản, Ngô Gia Tự đã được cơ bản khắc phục, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự và xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị...

Hồng Lam

Chuyên mục khác