Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua

28/05/2024 12:58

Hàng chục năm qua, ông Phạm Văn Sa (56 tuổi) Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 1, xã Đăk La (huyện Đăk Hà) luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, được mọi người tin yêu, kính trọng.

Sau khi xuất ngũ, năm 1989, chàng trai trẻ 21 tuổi Phạm Văn Sa rời quê Hải Phòng vào xã Đăk La sinh sống. Lập nghiệp trên vùng quê mới với hai bàn tay trắng, ông ra sức khai hoang đất đai, trồng các loại cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi bò, heo, gà, vịt theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài, tích tiểu thành đại.”.

Với định hướng rõ ràng, đúng đắn, vợ chồng đồng lòng chí thú làm ăn, chi tiêu có kế hoạch, dùng vốn tích lũy để tái đầu tư mở rộng sản xuất. Đến nay, gia đình ông tạo lập được cơ ngơi mà nhiều người ai cũng mong muốn gồm 2ha cà phê, 1ha cao su, 1.500m2 ao cá, 4 con bò, 20 con heo sinh sản, hàng chục cây sầu riêng…, cho thu nhập bình quân mỗi năm trên 500 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Sa làm kinh tế VAC cho thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: QĐ

 

Không chỉ là người làm kinh tế giỏi, gia đình ông Phạm Văn Sa luôn sống mẫu mực, hòa đồng với mọi người dân địa phương; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Đặc biệt, ông còn sẵn sàng giúp đỡ những gia đình khó khăn cách làm kinh tế sao cho đạt hiệu quả cao, giải quyết việc làm, hỗ trợ vật chất để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Với 16 năm liên tục làm Bí thư chi bộ (2008-2024), 12 năm làm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn (2008-2020), năm 2024 kiêm thêm chức Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 1, dù ở cương vị nào, ông Phạm Văn Sa luôn làm việc hết mình phục vụ cho tổ chức, cho nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong các cuộc họp chi bộ, cán bộ thôn, Ban công tác Mặt trận định kỳ hàng tháng, ông Sa quán triệt, phổ biến những văn bản mới ban hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để cán bộ cơ sở nắm bắt, hiểu sâu hơn; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động hàng tháng, quý cụ thể, rõ ràng; phân công các đảng viên phụ trách nhóm hộ, hộ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất, lao động, đời sống dân sinh.

Ngoài ra, ông Sa còn dành nhiều thời gian đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua như giúp nhau làm kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.

Ông Phạm Văn Sa (bên phải), tuyên truyền người dân ăn ở sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh:Q.Đ

 

Nhờ sự đóng góp tích cực của ông Phạm Văn Sa, thôn 1 ngày càng khởi sắc. Thôn có 400 hộ, hơn 1.600 nhân khẩu  (có 9 hộ đồng bào DTTS) nhưng hiện nay chỉ còn 10 hộ nghèo; 100% nhà ở dân cư đều được cứng hóa, không còn nhà ở tạm bợ; 100% đường giao thông nội thôn được thảm nhựa, bê tông hóa; 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp; trên 95% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa nhiều năm liền. Đặc biệt, thôn đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống camera giám sát an ninh; có tổ an ninh, tổ dân phòng hoạt động thường xuyên, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Trung - Bí thư Đảng ủy xã Đăk La chia sẻ: Ông Phạm Văn Sa là một cán bộ mẫu mực, hết lòng và trách nhiệm với công việc, vì nhân dân. Hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng. Trong đó, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2011-2015), UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (năm 2015) và Chi bộ thôn 1 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2019).        

QUANG ĐỊNH

Chuyên mục khác