Xây dựng nông thôn mới ở Ngọc Wang: Những “nút thắt” cần tháo gỡ

28/07/2019 13:18

Sau thời gian triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Ngọc Wang (huyện Đăk Hà) đang có đổi thay đáng kể, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, việc hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vẫn là bài toán nan giải đối với Đảng bộ, chính quyền và người dân ở xã Ngọc Wang…

Nhiều “cửa ải” khó vượt qua

Qua trao đổi với Chủ tịch UBND xã Ngọc Wang - Đặng Ngọc Tiến, chúng tôi được biết, hiện tại việc xây dựng nông thôn mới của xã Ngọc Wang đang trong quá trình “leo dốc” với nhiều “chướng ngại vật”...

Theo ông Tiến, riêng đối với tiêu chí số 2 về giao thông được xem là một trong những “cửa ải” rất khó hoàn thành nếu không muốn nói là gần như không thể nếu không có nguồn hỗ trợ từ cấp trên. Hiện tại, trên địa bàn xã chỉ mới bê tông, cứng hoá được 8,3/54,9km đường trục chính nội đồng, để hoàn thành tiêu chí giao thông, xã phải bê tông, cứng hoá 46,6km đường còn lại. Đối với một xã còn không ít khó khăn như Ngọc Wang, đây thực sự là một thử thách khó vượt qua trong việc thực hiện đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh tiêu chí đường giao thông, trường học cũng được đánh giá là một “cửa ải” khó đối với xã Ngọc Wang. Hiện tại, trên địa bàn xã có 4 trường học, nhưng đến nay 4/4 trường đều không đạt chuẩn theo tiêu chí; do đa phần trường lớp được xây dựng đã lâu, nay xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống phòng chức năng còn thiếu, chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ...

Tiêu chí thu nhập và hộ nghèo cũng là những “nút thắt” lớn khó gỡ đối với chính quyền xã Ngọc Wang. Cái khó nhất để thực hiện tiêu chí thu nhập chính là cơ cấu kinh tế của địa phương chủ yếu là nông nghiệp, chiếm hơn 95%. Thu nhập bình quân đầu người của xã đến nay mới chỉ đạt 17,2 triệu đồng/năm, trong khi mức quy định hiện nay phải đạt trên 38 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, hiện nay xã Ngọc Wang còn 250/1.176 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 21,26%, trong khi đó quy định hộ nghèo của xã nông thôn mới không quá 7%.   

Thêm vào đó, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất xã vẫn chưa đạt. Hiện, trên địa bàn xã có 1 doanh nghiệp, 3 tổ hợp tác, 9 nhóm hộ sản xuất, nhưng chưa có hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Bên cạnh đó, trên địa bàn cũng chưa có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững theo đúng quy định...

Để tăng mức thu nhập, thời gian gần đây, chính quyền xã Ngọc Wang xác định nhiều giải pháp phát triển kinh tế như đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế vườn đồi, trang trại; mở rộng diện tích trồng các loại cây có giá trị đặc trưng như sầu riêng, cam sành, bơ, chôm chôm lên khoảng 60ha; xây dựng vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao với quy mô 200ha tại thôn 7; duy trì trang trại chăn nuôi gà thịt sạch tại thôn Kon Gu I ứng dụng công nghệ nuôi tiên tiến với số lượng 48.000 con gà/năm; đẩy mạnh phát triển các loại cây dược liệu như đinh lăng, gừng, nghệ, sa nhân tím, sâm đương quy, ba kích... với quy mô 36ha tại các thôn.

Đường vào xã Ngọc Wang hôm nay. Ảnh: ĐV

 

“Khát” vốn đầu tư

Ông Đặng Ngọc Tiến chia sẻ, kế hoạch của xã trong thời gian tới như thế, nhưng để thực hiện được kế hoạch còn rất nhiều khó khăn do nội lực trong dân còn hạn chế. “Khát vốn”, thiếu nguồn đầu tư là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến lộ trình xây dựng nông thôn mới ở Ngọc Wang.

Thời gian qua chính quyền xã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng...; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân đóng góp sức người, sức của để tham gia xây dựng nông thôn mới, nhưng với một xã nghèo như Ngọc Wang thì việc huy động sức dân là rất khó khăn. Tuy một số hộ dân đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến đất xây dựng các công trình dân sinh, nhưng sự đóng góp về kinh phí còn quá ít. Trong khi đó, nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp gần như không đáng kể. Do vậy, kinh phí thực hiện chương trình phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn hạn hẹp được phân cấp hàng năm.

Để giải quyết được vấn đề “khát vốn”, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, hơn bao giờ hết, cấp ủy đảng, chính quyền xã Ngọc Wang cần có nhiều quyết sách hợp lý nhằm thu hút vốn đầu tư, tài trợ từ nhiều phía...

Đắc Vinh

Chuyên mục khác