Từ phục hồi đến tăng trưởng

09/12/2022 13:25

Năm 2022 đã đi đến những ngày cuối. Từ số liệu tình hình kinh tế - xã hội (ước tính) được thảo luận tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng), có thể khẳng định kinh tế-xã hội tỉnh có bước tăng trưởng đáng ghi nhận. 

Năm 2021, tỉnh ta đã thể hiện sức chống chịu dẻo dai, “viết” nên một câu chuyện phục hồi kinh tế- xã hội thành công trong điều kiện bị bủa vây bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sáng suốt, linh hoạt, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân là nền tảng để chúng ta thực hiện được “mục tiêu kép”, đó là vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội với tăng trưởng GRDP đạt 6,47%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.500 tỷ đồng.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Từ đà phục hồi mạnh mẽ, vững chắc năm 2021, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022.

Giá trị tăng thêm của ngành Công nghiệp, xây dựng tăng 23,7% so với năm 2021. Ảnh: H.L

 

Tại Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng), được tổ chức ngày 2/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã đánh giá, với sự đoàn kết, nhất trí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Kon Tum đã vững vàng vượt qua khó khăn, đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Có thể chứng minh bằng các số liệu chính sau: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 17.627 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021; thu ngân sách nhà nước ước đạt 4.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, bằng 109,32% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước khoảng 23.191 tỷ đồng, đạt 100,83% kế hoạch và tăng 15,95% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư vẫn là điểm sáng với tổng vốn đăng ký gần 1.655,6 tỷ đồng. Tổng giá trị tăng thêm của ngành Công nghiệp, xây dựng tăng 23,7% so với năm 2021, đạt 9.361 tỷ đồng, tương ứng 106,17% kế hoạch.

Du lịch thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ nhất sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, với 1,1 triệu lượt khách, đạt 122,22% kế hoạch, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ước đạt 265 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ngành nông nghiệp tiếp tục đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực. Năm 2022, dù phải chịu ảnh hưởng bởi diễn biến thời tiết bất thường và giá vật tư đầu vào tại một số thời điểm tăng cao, nhưng tổng giá trị tăng thêm của ngành Nông nghiệp vẫn tăng 7,41% so với năm 2021, đạt 5.907 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực. Ảnh: HL

 

Y tế đạt nhiều tiến bộ lớn khi mức sống ngày càng cải thiện. 100% trạm y tế đã có bác sĩ; 100% xã trên toàn tỉnh đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số năm 2022 ước đạt 92,75%, bằng 100% kế hoạch.

Giáo dục tiếp tục phát triển, với tổng số trường đạt chuẩn toàn tỉnh là 189 trường, vượt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục vùng DTTS được cải thiện;  99,7% trẻ em, học sinh được huy động ra lớp. Giáo dục nghề nghiệp có chuyển biến tích cực, khi tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT chuyển sang học nghề năm 2022 đạt 22%, bằng 110% kế hoạch.

Những thành quả có được từ quá trình phục hồi năm 2021 và tăng trưởng năm 2022 là nền tảng để tỉnh ta xác định tầm nhìn phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2023.

Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, theo đó xác định một số chỉ tiêu chủ yếu, như tăng trưởng GRDP đạt từ 10% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.500 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người trên 57 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 27.000 tỷ đồng trở lên; thành lập mới 360 doanh nghiệp; xuất khẩu đạt 290 triệu USD; trồng mới trên 4.000ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt 63,12%.

Dân số trung bình khoảng 593.000 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 4%/năm, riêng các huyện nghèo giảm trên 6%. Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề lên 25%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,35%.

Tất nhiên, quá trình này không hề dễ dàng, khi phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những xu thế lớn, như thương mại toàn cầu đang suy giảm, suy thoái môi trường ngày càng gia tăng.

Mặt khác, biến đổi khí hậu khiến thiên tai diễn biến khó lường, đại dịch Covid-19 vẫn rình rập đặt ra những thách thức chưa từng có, có thể làm chậm tiến trình đạt được các mục tiêu phát triển.

Để vượt qua những thách thức này và đáp ứng các mục tiêu phát triển, cần cải thiện đáng kể hiệu quả thực thi chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, môi trường, chuyển đổi kỹ thuật số, giảm nghèo, an sinh xã hội và cơ sở hạ tầng.

Năm 2022, ngành Du lịch khởi sắc với 1,1 triệu lượt khách. Ảnh: HL 

 

Trong đó, tập trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng; tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, nhất là các dự án về đô thị - thương mại - dịch vụ có sức lan tỏa lớn tại các vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Phối hợp hài hòa các chính sách kinh tế, an sinh xã hội, giảm nghèo, đặc biệt là triển khai có hiệu quả cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, nhất là về pháp lý và vốn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thúc đẩy giải ngân đầu tư công kịp tiến độ.

Có giải pháp mềm dẻo, linh hoạt, nhưng đảm bảo quyết liệt và hiệu quả trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; chương trình  MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững".

Tiếp tục theo dõi và sẵn sàng phương án xử lý tốt các vấn đề nổi lên như thiếu nhiên liệu, thuốc, vật tư y tế; thúc đẩy tiêm chủng phòng Covid-19, từ đó đảm bảo ổn định xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế.

Về phần mình, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân cũng cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực và quyết tâm cao nhất khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023.         

Hồng Lam

Chuyên mục khác