Tu Mơ Rông: Kiến nghị thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum

30/07/2023 10:06

UBND huyện Tu Mơ Rông kiến nghị UBND tỉnh cho thành lập Đoàn liên ngành Thanh tra toàn diện Dự án nuôi cấy mô và các hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum để làm rõ việc triển khai dự án nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh. Đây là nội dung ông Võ Trung Mạnh- Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh lần thứ Nhất năm 2023 (diễn ra vào chiều 28/7).

Tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức chiều 28/7, Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum phản ánh, chính quyền huyện Tu Mơ Rông khi thực hiện công tác kiểm tra đối với Công ty vào ngày 18/7/2023 không có thông báo bằng văn bản, giấy mời hoặc quyết định thanh tra, kiểm tra và quá trình kiểm tra gây khó khăn cho Công ty…

Về nội dung này, tại Hội nghị, ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện trả lời và khẳng định: UBND huyện không tự tổ chức thanh, kiểm tra như doanh nghiệp phản ánh. Theo đó, ngày 17/7, lãnh đạo Công ty có đến làm việc với UBND huyện về việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, trong đó, Công ty đề nghị huyện kiểm tra thực tế, cấp giấy xác nhận có trồng sâm, kinh doanh, khai thác cây sâm Ngọc Linh. Sau đó, ngày 18/7, UBND huyện cử các phòng ban làm việc để xác minh một số nội dung theo đề nghị của lãnh đạo Công ty và văn bản ngày 16/7 của Công ty này về tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc theo đề nghị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình làm việc, doanh nghiệp chưa cung cấp được các nội dung liên quan.

Vào ngày 30/5/2022, một Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông đã ký xác nhận cho Công ty này với nội dung: “Công ty Cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum đã và đang sản xuất giống, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum theo Quyết định 4025 ngày 18/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ”. Tuy nhiên, phát hiện nội dung "khai thác cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Tu Mơ Rông" là chưa có cơ sở nên ngày 31/12/2022, UBND huyện Tu Mơ Rông ra văn bản thu hồi giấy xác nhận trên.

Đối với việc thu hồi giấy xác nhận, ông Võ Trung Mạnh tiếp tục khẳng định việc thu hồi giấy xác nhận ngày 30/5/2022 là đúng và đã công bố trên báo chí. Lý do thu hồi là vì văn bản ban hành chưa đúng quy trình và có nội dung chưa đúng thực tế, cụ thể là chưa có cơ sở để khẳng định có “khai thác cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Tu Mơ Rông”.

Theo đề nghị của Công ty, ngày 18/7, đoàn công tác của UBND huyện đã vào làm việc với Công ty nhằm giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi đoàn công tác UBND huyện đề nghị Công ty cung cấp hợp đồng mua bán sâm, danh sách các hộ dân liên kết trồng sâm thì phía Công ty không cung cấp được.

“Việc khẳng định sâm của Công ty Cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum đang ươm nuôi cấy mô, gieo từ hạt và sâm mua từ các hộ dân trên địa bàn có phải là sâm Ngọc Linh hay không phải dựa vào luận chứng khoa học thông qua kiểm định, xét nghiệm gene, AND... Nội dung này muốn tiến hành phải thành lập đoàn kiểm tra liên ngành”- ông Mạnh cho biết.

Vườn sâm ươm cấy mô của Công ty Cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh chưa được công bố kết quả. Ảnh: PN

 

Cũng theo ông Mạnh, để kiểm soát việc trồng sâm Ngọc Linh, tránh việc lợi dụng đưa các loại không phải sâm Ngọc Linh vào địa bàn để trồng, trà trộn, mua bán làm mất uy tín, thương hiệu sâm Ngọc Linh trên địa bàn và để bảo vệ người tiêu dùng, hằng tháng, hàng tuần, UBND huyện yêu cầu các xã, các doanh nghiệp, hộ gia đình báo cáo thông tin về việc trồng, liên kết trồng sâm Ngọc Linh, trên cơ sở đó, UBND xã Ngọk Lây yêu cầu đơn vị báo cáo là đúng. Bởi, việc báo cáo trồng mới và liên kết phát triển cây sâm Ngọc Linh hằng tuần để kịp thời cập nhật số liệu biến động về số lượng, khu vực trồng, tuổi cây báo cáo về tỉnh theo chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Nếu Công ty Cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum có liên kết trồng sâm Ngọc Linh thì việc báo cáo chính quyền địa phương để quản lý là hoàn toàn chính đáng. Đây cũng là cơ sở để chính quyền xác nhận theo yêu cầu của Công ty, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Công ty.

Cần bảo vệ thương hiệu cho sâm Ngọc Linh. Ảnh: PN

 

Liên quan đến việc này, UBND huyện Tu Mơ Rông đã có báo cáo Sở KH&ĐT và kiến nghị đề xuất thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn bộ dự án nuôi cấy mô và các hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum để làm rõ việc triển khai dự án nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và thương hiệu sâm Ngọc Linh. Giao UBND huyện chủ trì tổ chức gặp gỡ, đối thoại với Công ty Cổ phần Rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum và chính quyền xã cùng người dân có liên quan để tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án, đồng thời để trả lời dư luận và các cơ quan thông tấn báo chí biết có hay không việc công ty đã, đang kinh doanh sâm Ngọc Linh trên địa bàn. Huyện Tu Mơ Rông kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các đơn vị triển khai dự án phải phối hợp tốt với chính quyền địa phương, giao địa phương phối hợp giám sát dự án để có cơ sở xác nhận kết quả sau này và kiểm soát việc phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn đúng định hướng theo chủ trương của Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tránh các dự án được giao triển khai không hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Ngay tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, ông Võ Trung Mạnh- Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cũng khẳng định, huyện Tu Mơ Rông luôn sẵn sàng mời gọi, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư tại địa bàn, tuy nhiên, việc đầu tư phải thật, phải làm đúng và bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác