Trồng hoa đồng tiền: Hướng phát triển mới cần được nhân rộng

08/12/2014 08:52

Thành phố Kon Tum có 2 hộ tham gia, huyện Đăk Hà có 6 hộ tham gia. Sau hơn 3 tháng trồng và chăm sóc, vườn hoa của các hộ đã cho thu hoạch với kết quả ngoài mong đợi.

Tháng 8/2014, Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ tỉnh đã cấp 4.000 cây hoa đồng tiền giống để triển khai mô hình trồng thử nghiệm tại 8 hộ trên địa bàn tỉnh; trong đó, thành phố Kon Tum có 2 hộ tham gia, huyện Đăk Hà có 6 hộ tham gia. Sau hơn 3 tháng trồng và chăm sóc, vườn hoa của các hộ đã cho thu hoạch với kết quả ngoài mong đợi.

Gia đình anh Lê Tấn Sinh (tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum) được Trung tâm cấp 700 cây giống để trồng thử nghiệm. Anh Sinh chia sẻ: Tôi làm nghề trồng hoa gần 10 năm nay, nhưng chủ yếu trồng hoa cúc. Với hoa đồng tiền, thì đây là lần đầu tiên tôi trồng thử nghiệm dưới sự hỗ trợ 100% về giống, phân bón, cũng như các kỹ thuật cơ bản của Trung tâm. Sau 60 ngày xuống giống, gia đình tôi đã thu hoạch lứa hoa đầu tiên. Số hoa này tôi cung cấp cho thị trường trong tỉnh với giá bình quân 1.500 đồng/hoa, giá bán nguyên cây dao động từ 35.000- 50.000đồng/cây.

“Tuy mới trồng thử nghiệm, nhưng vườn hoa đồng tiền của gia đình tôi đã mang lại kết quả ngoài sự mong đợi. Tổng số 700 cây được trồng đều sinh trưởng tốt, cây cho ra hoa đều, trung bình từ 4 - 7 hoa/cây và tôi đã bán được 1.000 hoa; thời gian này tôi đang bứng cây đưa vào chậu để chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Theo giá thị trường hoa Tết năm 2014, mỗi chậu hoa đồng tiền bán giá 120.000- 150.000 đồng, hoa đẹp thì 1 chậu/cây, cây nhỏ thì 1 chậu/2 cây, dự tính tôi vẫn bán với giá trung bình như mùa Tết năm ngoái”- Anh Sinh cho biết.

Mô hình trồng hoa Đồng Tiền của gia đình anh Lê Tấn Sinh. Ảnh: N.X

 

Khác với anh Sinh, anh Đoàn Chí Hướng (tổ 6, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) có thâm niên trồng hoa đồng tiền đã 3 năm, khởi điểm anh cũng lấy giống từ Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ tỉnh, nhưng với số lượng ít. Sau 2 năm trồng cho kết quả tốt, đến năm 2014, Trung tâm đã chọn gia đình anh là hộ thứ 2 ở thành phố Kon Tum cấp 300 giống cây hoa đồng tiền để xây dựng mô hình điểm.

Theo anh Hướng, trồng hoa đồng tiền không khó, nếu áp dụng đúng quy trình kỹ thuật thì cây sẽ phát triển tốt, lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi so với trồng các loại hoa khác. “Gia đình tôi mỗi năm bỏ ra khoảng 15 triệu đồng tiền mua giống, phân bón, kết quả thu về được 30 triệu đồng, coi như lãi 1/2, riêng dịp Tết thu thêm được gấp đôi nữa...”- Anh Hướng phân tích.

 Ông Chu Đình Liệu - Phụ trách Phòng Nghiên cứu phát triển (Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ tỉnh) cho biết: Thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà là 2 địa phương được Trung tâm hỗ trợ 100% giống cây để trồng thử nghiệm. Quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc cây hoa đồng tiền là giai đoạn làm đất, bón phân định kỳ (thường thì bón 1 lần/tuần); giai đoạn ra hoa cần bổ sung thêm phân và các loại thuốc diệt vi khuẩn; riêng về khí hậu, thì Kon Tum rất hợp để trồng hoa đồng tiền…

Ông Liệu cho biết thêm, hiện nay Trung tâm đã nghiên cứu thành công quy trình cấy giống đối với hoa đồng tiền và sẽ hướng dẫn các hộ tham gia mô hình cách cấy mô để làm giống bán ra thị trường, bởi ở Kon Tum chưa có đơn vị nào sản xuất giống hoa đồng tiền mà chủ yếu nhập từ Hà Nội và Đà Lạt với giá 6.000 đồng/cây giống.

Theo đánh giá của Trung tâm và qua thực tiễn các hộ trồng thử nghiệm, cây hoa đồng tiền rất dễ trồng, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở Kon Tum, mang lại lợi nhuận vượt trội so với trồng một số loại hoa khác. Tuy nhiên, việc trồng cây hoa đồng tiền hiện vẫn còn khá mới mẻ với người dân Kon Tum, nên rất cần có sự tuyên truyền, định hướng và hỗ trợ kỹ thuật của ngành chuyên môn để người dân từng bước tiếp cận, nhân rộng mô hình, tạo thêm hướng phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương…              

Ngô Xuân

 

 

Chuyên mục khác