Tổng kết công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum

26/07/2022 20:46

Chiều 26/7, tại huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giai đoạn 2018-2022.

Theo báo cáo của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai trình bày tại Hội nghị, tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum có vùng giáp ranh dài 183,5km, gồm các huyện: Kbang, Đăk Đoa, Chư Păh, Ia Grai (tỉnh Gia Lai) và các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum).

Thực hiện Quy chế số 1109/QCPH-GL-KT ngày 25/5/2018 giữa UBND tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Kon Tum về phối hợp trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh, Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố có rừng giáp ranh xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác kiểm tra, truy quét ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác, buôn bán và vận chuyển lâm sản trái pháp luật; thường xuyên trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp điều tra, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế phối trong công tác quả lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần vào việc ngăn chặn vi phạm Luật lâm nghiệp, bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn mỗi tỉnh và khu vực giáp ranh. Qua đó, lực lượng chức năng của 2 tỉnh đã phát hiện 282 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 17 xe ô tô, 8 xe máy cày, 3 phà sắt, 1 thuyền sắt, 21 xe máy độ chế, 15 cưa xăng các loại…; phạt tiền gần 2,1 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến việc bảo vệ, phát triển rừng cho cộng đồng người dân sinh sống trong vùng giáp ranh được các đơn vị chủ rừng, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện thường xuyên, qua hình thức đa dạng, phong phú với 515 đợt tuyên truyền và 17.975 lượt người tham gia.

Sự phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng giữa các đơn vị, địa phương của tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, đã góp phần giảm đáng kể tình trạng chặt phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép tại vùng giáp ranh; từng bước nâng cao nhận thức bảo vệ, phát triển rừng cho người dân địa phương; số lượng người dân tham gia bảo vệ rừng ngày càng tăng, nhiều người dân đã phối hợp đấu tranh, mạnh dạn tố giác hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp đến cơ quan chức năng.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương của 2 tỉnh tích cực tham gia thảo luận, báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm, nêu những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh trong thời gian tới.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: ĐT

 

Lãnh đạo UBND huyện Chư Păh và huyện Sa Thầy ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: ĐT

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum cùng lãnh đạo UBND huyện Chư Păh và lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy bàn bạc, thống nhất các nội dung cần bổ sung vào quy chế phối hợp; sau đó tiến hành ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh 2 tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đức Thành

Chuyên mục khác