Thu ngân sách năm 2017:Về đích trước hạn

12/12/2017 18:00

​Trong tháng 11/2017, thu ngân sách đạt 132,9 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt 1.861,7 tỷ đồng, bằng 108,2% dự toán cả năm Bộ Tài chính giao, 107,8% dự toán HĐND tỉnh giao và 116,2% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, chúng ta đã chính thức về đích từ tháng 11- Cục phó Cục Thuế - Lữ Quốc Tuấn hồ hởi thông báo...

Những con số biết nói

Còn nhớ hồi đầu năm, khi làm việc với lãnh đạo Cục Thuế Kon Tum về nội dung triển khai kế hoạch thu ngân sách năm 2017, chúng tôi cảm nhận được áp lực nặng nề từ dự toán thu được giao từ Bộ Tài chính và của HĐND tỉnh.

Dự toán thu nội địa năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum được Bộ Tài chính giao là 1.720 tỷ đồng (gồm các khoản thu tính cân đối ngân sách và thu xổ số kiến thiết); HĐND và UBND tỉnh giao 1.727 tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu đối với các nhà máy thủy điện lớn trên địa bàn (như nhà máy thuỷ điện Ya Ly, nhà máy thuỷ điện Sê San 3, nhà máy thuỷ điện Plei Krông, nhà máy thuỷ điện Sê San 4, nhà máy thuỷ điện Sê San 3A) là 428,2 tỷ đồng, tương ứng với sản lượng điện 5,05 tỷ kwh, các khu vực còn lại là 1.298,8 tỷ đồng 

Cán bộ thuế hướng dẫn thủ tục thuế giá trị gia tăng cho người nộp thuế. Ảnh: T.H

 

Có nhiều dự báo được đưa ra, hầu hết đều cho rằng sẽ rất khó khăn để hoàn thành dự toán thu như vậy, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và những khó khăn riêng của một tỉnh miền núi, biên giới như Kon Tum, nhất là khi kết thúc năm 2016, nhiều nguồn thu ngân sách không đạt kế hoạch, trong đó có nguồn thu từ các nhà máy thủy điện - Cục phó Lữ Quốc Tuấn nhớ lại.

Vượt qua tất cả, 11 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn  tỉnh đạt 1.861,7 tỷ đồng, bằng 108,2% dự toán cả năm Bộ Tài chính giao, 107,8% dự toán HĐND tỉnh giao và 116,2% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, chúng ta đã chính thức về đích từ tháng 11- Cục phó Cục Thuế Kon Tum - Lữ Quốc Tuấn hồ hởi thông báo.

Có thể nói, nguồn thu từ các nhà máy thủy điện có tác động rất lớn đến kết quả thu ngân sách của tỉnh. Do thời tiết thuận lợi, mưa nhiều, không phải chịu ảnh hưởng tiêu cực của hạn hán nên hoạt động của các nhà máy thủy điện lớn trên địa bàn ổn định, sản lượng điện ước thực hiện 11 tháng năm 2017 là 6,48 tỷ Kwh. Số thu từ các nhà máy thủy điện thực hiện trong 11 tháng năm 2017 là 578,4 tỷ đồng, đạt 135,1% so với dự toán được Bộ Tài chính giao và bằng 131,1% so với cùng kỳ.

Kết quả thu các khu vực còn lại cũng rất khả quan, với tổng thu trong 11 tháng đạt 1.283,3 tỷ đồng, bằng 99,3% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 98,8% dự toán HĐND và UBND tỉnh giao và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2016.

Trừ một số khoản thu không đạt tiến độ dự toán trong 11 tháng, như thu lệ phí trước bạ (77,4%), thu phí, lệ phí (78,9%)… thì nhiều khoản thu chính đều đạt tiến độ và sớm vượt dự toán, như thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương (trừ thủy điện, 108,2%), thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (209,3%), thuế thu nhập cá nhân (112,4%), thuế bảo vệ môi trường (99,5%), thu khác ngân sách (122,4%), thu xổ số kiến thiết (98,8%). Ngay cả khoản thu tiền sử dụng đất, mọi năm đều rất khó hoàn thành thì năm nay lại đạt 159,4%…

Điều đặc biệt là kết quả thu tại Văn phòng Cục Thuế và nhiều Chi cục Thuế đều sớm vượt dự toán giao. Đây thực sự là dấu hiệu vui, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ ở các địa phương.

Chọn đúng điểm đột phá

Những con số biết nói ấy là minh chứng cho hành trình vượt khó thành công trong thu ngân sách nhà nước năm 2017. Và nó cũng chứng minh, những giải pháp được ngành Thuế chủ động triển khai từ đầu năm, trong đó xác định đúng điểm đột phá đã phát huy hiệu quả - Cục trưởng Lê Minh Nhựt nhìn nhận.

Cũng theo Cục trưởng Lê Minh Nhựt, để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017, Cục Thuế Kon Tum đã thực hiện hàng loạt biện pháp, từ hiện đại hóa quản lý thu, chống thất thu, công tác thanh tra, kiểm tra thuế cho đến chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương cán bộ công chức... Trong đó, đặc biệt quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính thuế, xem đây là yếu tố có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Với ý nghĩa trên, ngành Thuế Kon Tum đã thiết lập hệ thống kiểm soát, giám sát và theo dõi chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính; đề ra các mức phấn đấu cụ thể trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuế và xem đây là thước đo để đánh giá kết quả, như rút ngắn thời gian đăng ký thuế, hoàn thuế trước kiểm tra, xác định nghĩa vụ nộp thuế, gia hạn nộp hồ sơ khai thuế... Giải quyết hồ sơ thủ hành chính ngay sau khi tiếp nhận từ  người nộp thuế; trường hợp chưa đầy đủ thủ tục hay cần thiết điều chỉnh, bổ sung thì hướng dẫn một lần, hoặc làm thông báo gửi người nộp thuế, tránh việc yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần hay có đầy đủ thủ tục mà không được giải quyết.

Ngoài ra, cơ quan Thuế thường xuyên tuyên truyền các chính sách thuế mới thông qua các đợt tập huấn, đối thoại với người nộp thuế, Tuần lễ "Lắng nghe ý kiến người nộp thuế"; hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc thông qua đường dây nóng; cung cấp văn bản, chính sách thuế mới cho người nộp thuế trên địa bàn qua website: kontum.gdt.gov.vn.

Đặc biệt, với mục tiêu tạo thuận lợi cho người nộp thuế, qua đó khuyến khích người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách, thời gian qua, ngành thuế Kon Tum đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý thuế, trong đó có mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Thay cho việc nộp thuế trực tiếp tại quầy giao dịch, người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế bằng phương thức điện tử, không chỉ đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện, mà có thể giao dịch 24h/7 ngày trong tuần tại mọi địa điểm có kết nối internet, đồng thời giám sát và quản lý giao dịch nộp thuế qua tài khoản.

Những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính thuế của ngành Thuế đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Tại Tuần lễ "Lắng nghe ý kiến người nộp thuế" tổ chức cuối tháng 9/2017, đại diện nhiều doanh nghiệp nhận xét, nếu như trước đây, thủ tục hành chính khi nộp thuế luôn làm doanh nghiệp đau đầu, thì hiện nay, với hàng loạt cải cách về thủ tục hành chính, đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều công sức, thời gian. 

Tất nhiên, chúng tôi cũng xác định rằng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và hiện đại hóa công tác thuế không có nghĩa buông lỏng công tác quản lý con người. Bản thân mỗi cán bộ, công chức phải luôn nỗ lực khắc phục những yếu kém, tồn tại; rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết xây dựng hình ảnh, uy tín của cơ quan thuế; thực hiện tốt Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”- Cục phó Lữ Quốc Tuấn nhấn mạnh.

          Thành Hưng

Chuyên mục khác