Thoát nghèo nhờ trồng cà phê xứ lạnh ở Kon Plông

11/06/2022 06:05

Thực hiện Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh (còn gọi cà phê chè, hay cà phê arabica), trong những năm qua, huyện Kon Plông có nhiều chính sách hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo đầu tư trồng cây cà phê xứ lạnh trên địa bàn. Qua đó, đem lại hiệu quả kinh tế, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cách đây 7 năm, gia đình ông A Khuyên ở thôn Măng Bút (xã Măng Bút)  được huyện Kon Plông hỗ trợ cây giống trồng 6 sào cây cà phê Arabica. Ông mạnh dạn vay vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi để mua phân bón chăm sóc cây cà phê, mua 30 con vịt xiêm, 3 con heo sinh sản, làm thêm 4 sào ruộng lúa nước. Ông tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, thường xuyên được cán bộ kỹ thuật tận tình hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh cho cây cà phê theo đúng quy trình kỹ thuật nên diện tích cà phê của gia đình phát triển ngày càng xanh tốt. Với 6 sào cà phê,  đã mang lại cho gia đình ông thu nhập ổn định từ 80-100 triệu đồng/năm; cùng với thu nhập từ chăn nuôi và làm lúa, mỗi năm cho thu nhập từ 120-150 triệu đồng. Nhờ vậy, năm 2020 gia đình ông đã thoát nghèo.

 
 Anh A Ru ở thôn Kon Ke, thị trấn Măng Đen chăm sóc vườn cây cà phê. Ảnh: QĐ

 

Tương tự gia đình A Khuyên, năm 2015, được chính quyền tuyên truyền, vận động, anh A Ru (thôn Kon Ke, thị trấn Măng Đen) mạnh dạn vay vốn 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư trồng 1,3 ha cà phê chè. Được huyện hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, vườn cà phê của gia đình anh phát triển khá tốt, cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng cây mì. Ngoài trồng cây cà phê, gia đình anh còn trồng thêm cây bời lời, 4 sào lúa ruộng, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ chăm chỉ làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, lấy thu nhập từ các nguồn khác tập trung đầu tư, thâm canh vườn cà phê, kinh tế gia đình A Ru ngày càng khấm khá. Hiện nay mỗi năm, gia đình anh có thu nhập trên 150 triệu đồng/năm, trong đó nguồn thu chính từ sản phẩm cây cà phê. Gia đình anh đã xây dựng mới căn nhà cấp 4 trị giá hơn 100 triệu đồng và đã thoát khỏi hộ nghèo từ năm 2018.

Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plông cho biết: Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt Đề án hỗ trợ hộ nghèo đồng bào DTTS phát triển cây cà phê xứ lạnh, đã có hàng trăm hộ đã thoát nghèo bền vững, có cuộc sống ổn định và khấm khá hơn so với trước đây. Đến nay, toàn huyện Kon Plông đã trồng được 633 ha; trong đó các hộ gia đình trồng 613 ha, doanh nghiệp trồng 20 ha; năng suất trung bình 9,7 tấn tươi/ha, sản lượng 6.140 tấn tươi; sản lượng nhân 1.023 tấn.

Ông Lê Đức Tín - Phó Chủ tịch UBND huyên Kon Plông cho hay: UBND huyện Kon Plông đã ban hành Quyết định 336/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 thành lập Tổ chỉ đạo liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cà phê xứ lạnh trên địa bàn huyện Kon Plông và các văn bản chỉ đạo liên kết sản xuất với Tập đoàn Lộc Trời, tổ chức hướng dẫn chăm sóc cây cà phê. Huyện Kon Plông đã chỉ đạo xã Măng Cành và xã Đăk Tăng thành lập 1 hợp tác xã liên kết, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cà phê xứ lạnh; huyện bố trí quỹ đất để hợp tác xã xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho…

Bên cạnh đó, UBND huyện Kon Plông chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, khôi phục lại vườn cà phê và triển khai trồng mới cây cà phê; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trồng cà phê hiểu lợi ích khi tham gia vào hợp tác xã; thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật, quy trình canh tác và cam kết cung cấp đầy đủ sản phẩm cà phê khi thu hoạch. Các xã có hộ nông dân, doanh nghiệp sản xuất cà phê vận động hộ nông dân tham gia thành viên hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê xứ lạnh.

Quang Định

Chuyên mục khác