Thị trường hàng hoá sau tết: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định

24/02/2018 13:54

Sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trên địa bàn tỉnh, thị trường hàng hoá, nhất là thực phẩm, rau xanh không xảy ra tình trạng khan hiếm, sốt giá như những năm trước. Tại các chợ, siêu thị, nguồn cung hàng hoá tương đối dồi dào, giá cả ổn định, nhưng sức mua vẫn còn thấp.

Ngày 21/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tình hình kinh doanh, buôn bán tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh đã khá sôi động. Nguồn cung thực phẩm tươi sống tại các chợ khá dồi dào với đủ các mặt hàng như thịt, cá, rau xanh, trái cây và giá đều đã giảm so với thời điểm giáp Tết Nguyên đán, trở lại mức giá ngày thường.

Mặt hàng rau củ tại các chợ dồi dào, giá cả trở lại mức ngày thường

 

Sau tết, rau xanh là mặt hàng có mức giảm giá mạnh nhất so với những ngày 29-30 Tết khoảng 50 – 70%.

Chẳng hạn như cà chua giảm từ 15.000 đồng/kg xuống còn 9.000 – 10.000 đồng/kg, đậu ve giảm từ 20.000/kg xuống còn 12.000 đồng/kg, bắp cải từ 15.000  đồng/kg xuống còn 10.000 đồng/kg, khoai tây, cà rốt giảm từ 25.000 đồng xuống còn 15.000 đồng/kg...

Trong những ngày giáp tết, thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà, các loại thủy hải sản như tôm, cua, cá đều tăng nhẹ 5.000- 20.000 đồng/kg, nhưng ngay sau tết đã nhanh chóng trở về mức giá như ngày thường.

Cụ thể, hiện thịt heo đùi được bán tại các chợ có giá từ 75.000 đồng/kg, thịt nạc đùi 85.000 đồng/kg, thịt thăn, thịt ba chỉ khoảng 85.000 đồng/kg, sườn non 110.000 - 115.000 đồng/kg, gà công nghiệp 90.000 đồng/kg, gà ta 140.000 đồng/kg; thịt bò thăn 230.000 đồng/kg, bò bắp giảm còn 180.000 đồng/kg…

Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng khá ổn định

 

Các loại trái cây cũng đã trở lại mức giá bán ngày thường. Chẳng hạn như quýt đường có giá 35.000đồng/kg, bưởi 5 roi 35.000 đồng/kg, bưởi da xanh khoảng 45.000 đồng/kg, xoài ngọt 30.000 – 35.000 đồng/kg...; mỗi loại giảm trung bình khoảng 10.000 đồng/kg so với những ngày cận tết.

So với các năm trước, thời điểm sau tết năm nay, thị trường hàng hoá lấy lại được mặt bằng giá thường ngày nhanh hơn. Nguyên nhân, trong tết dù giá cả hàng hoá có tăng, nhưng mức tăng nhẹ nhàng, không có tình trạng khan hàng, sốt giá quá cao. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cũng đã làm tốt việc dự trữ hàng hoá, điều tiết giá, kiểm soát thị trường nên đã tương đối đảm bảo nguồn cung cho những ngày sau tết.

Tại Siêu thị Coop Mart lượng hàng hóa dồi dào, giá ổn định

 

Mặc dù giá thành ổn định, hàng hóa phong phú, nhưng sức mua hiện nay chưa cao. Theo nhiều tiểu thương chia sẻ, do lượng thực phẩm dự trữ của người dân từ trong tết vẫn còn. Mặt khác, một số gia đình về quê ăn Tết trở lại đi làm mang theo thực phẩm lên nên chưa có nhu cầu mua sắm.

Việc giá cả thực phẩm, rau xanh ổn định sau tết kéo theo giá dịch vụ ăn uống cũng tương đối ổn định. Nếu như trước ngày mùng 5 Tết, tại một số cơ sở bán đồ ăn sáng, giá bún, phở có tăng giá nhẹ từ 3.000 – 5.000 đồng/tô thì đến ngày mùng 6 tháng Giêng đã trở lại mức giá ngày thường. Nguyên nhân là do trong tết, các cơ sở phải trả tiền công cho nhân viên phục vụ cao hơn so với ngày thường nên việc tăng này là để bù vào tiền thuê nhân công chứ không phải do giá thực phẩm.

Nhìn chung, so với thời điểm trước và trong tết, những ngày sau tết, giá cả các mặt hàng ổn định. Trong những ngày tới, tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh tiếp tục trở lại buôn bán đầy đủ hơn, cùng với lượng cung dồi dào, giá các mặt hàng thực phẩm có thể tiếp tục giảm.

Đây là tín hiệu vui của thị trường và tin vui cho người tiêu dùng vì không phải phập phồng lo lắng về việc giá cả mượn cớ tết để leo thang và một khi đã tăng thì khó giảm như thời gian trước đây.

Bài, ảnh: Ngọc Thắng

Chuyên mục khác