Thành phố Kon Tum: Ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới

03/02/2017 14:13

Sáng 3/2, tại thôn Kon Rờ Bàng I (xã Vinh Quang), UBND thành phố Kon Tum tổ chức Lễ ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đình Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Kon Tum; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố Kon Tum và đông đảo nhân dân thôn Kon Rờ Bàng I.

Đường giao thông thôn Kon Rờ Bàng I được thi công có chiều dài hơn 1km, bê tông hoá theo chuẩn nông thôn mới với chiều rộng mặt đường 3,5m, dày 0,16m, tổng kinh phí xây dựng 1,03 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước đầu tư 100% cát, đá, xi măng; nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động.

Các đại biểu cùng nhân dân thôn Kon Rờ Bàng ra quân làm tuyến đường

 

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Lê Đình Quang nhấn mạnh: Đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó, giao thông là một trong những nhiệm vụ được thành phố Kon Tum rất chú trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Việc thành phố chọn xã Vinh Quang làm điểm để ra quân xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa xã Vinh Quang cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Với phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, người dân cần chủ động, tham gia tích cực theo khả năng của mỗi người, mỗi gia đình để đạt được mục tiêu đề ra.

Cùng với xã điểm Vinh Quang, cùng ngày, các xã trên địa bàn thành phố  Kon Tum cũng đồng loạt tổ chức ra quân đầu năm làm đường giao thông nông thôn với sự tham gia của hàng ngàn người dân.

Thuỳ Hương

Chuyên mục khác