Thành phố Kon Tum: Nông dân phấn khởi vì lúa được mùa, được giá

21/05/2024 06:24

Vụ Đông Xuân 2023-2024, thành phố Kon Tum gieo trồng 557ha lúa nước. Thời điểm này, bà con nông dân cơ bản hoàn thành việc thu hoạch với niềm vui lúa được mùa, được giá.

Bà Đinh Thị Mỹ Linh - Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum cho biết: Hiện, bà con nông dân trên địa bàn thành phố đã thu hoạch được khoảng 98,02% diện tích lúa vụ Đông Xuân 2023-2024; sản lượng bình quân ước đạt 52,9 tạ/ha, tăng hơn 2 tạ/ha so với vụ Đông Xuân 2022-2023. Ngoài niềm vui được mùa, người trồng lúa trên địa bàn rất phấn khởi vì lúa đang có giá khá cao, khâu tiêu thụ tương đối thuận lợi. Hiện, giá thu mua lúa RVT đang ở mức 11.000-11.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 và Hương Châu 6 đang ở mức 9.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm trước, giá lúa thu mua hiện tại cao hơn từ 20-30%.

“Việc thu hoạch lúa hiện nay đã nhàn hơn trước nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Hiện tại, thời tiết khô ráo, máy gặt đập liên hợp dễ dàng hoạt động nên tiến độ thu hoạch khá nhanh. Thấy được lợi ích của việc cơ giới hóa nông nghiệp, nhiều nông dân trên địa bàn thành phố đã mạnh dạn đầu tư máy móc phục vụ thu hoạch lúa. Khi lúa chín, bà con nông dân thuê máy gặt đập liên hợp đến nhận cắt, đóng bao, vận chuyển về tận nhà. Công đoạn thu hoạch rơm cũng nhờ đến máy cuốn theo từng cuộn tròn gọn gàng, tiện lợi để bán” - bà Đinh Thị Mỹ Linh cho biết thêm.

Việc thu hoạch lúa hiện nay đã nhàn hơn trước nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Ảnh: TH

 

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ông Hoàng Văn Lực (thôn 4, xã Chư Hreng) thuê máy móc, nhân công ra đồng tập trung thu hoạch lúa Đông Xuân với phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch nhanh, gọn đến đó”.

Ông Lực cho biết, vụ Đông Xuân 2023-2024 gia đình ông gieo trồng 3.000m2 giống lúa RVT. Nhờ thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây lúa sinh trưởng tốt, năng suất lúa bình quân đạt 6 tạ/1.000m2, cao hơn 1 tạ so với vụ trước.

“Đây là vụ mùa bội thu với gia đình tôi và nhiều nông dân trồng lúa khác tại địa phương khi lúa vừa trúng mùa, vừa được giá. Hiện tại, giá lúa RVT đang được thương lái mua với giá 11.000 đồng/kg. Hy vọng, những vụ mùa sau thời tiết vẫn thuận lợi, giá lúa ổn định để người trồng lúa chúng tôi có thu nhập tốt, góp phần nâng cao đời sống” - ông Lực phấn khởi nói.

Cùng chung niềm vui được mùa, được giá, ông Võ Sáu (thôn 7, xã Đoàn Kết) cho biết, vụ Đông Xuân 2023-2024, gia đình ông trồng 2.500m2 giống lúa Đài Thơm 8. Theo ông Sáu, so với vụ lúa Đông Xuân 2022-2023, vụ này thời tiết thuận lợi hơn, không xảy ra mưa dông, mưa đá, nước tưới cho ruộng lúa đảm bảo đầy đủ và ít bị sâu, bệnh hại nên năng suất lúa đạt cao, bình quân đạt 8 tạ/1.000m2.

“Những ngày qua, thời tiết nắng nên việc thu hoạch lúa và phơi lúa rất thuận lợi. Giá lúa Đài Thơm 8 hiện đang được thương lái thu mua với giá 9.000 đồng/kg. Được mùa mà giá lại cao nên gia đình tôi rất phấn khởi” - ông Sáu nói.

Người trồng lúa phấn khởi vì được mùa, được giá. Ảnh: T.H

 


Ông Nguyễn Đình Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết, vụ Đông Xuân 2023-2024, xã Đoàn Kết gieo trồng 310ha lúa, chủ yếu các giống lúa thuần chất lượng cao, gồm RVT, Đài Thơm 8, Hương Châu 6 và một số giống lúa mới, như OM 18, DS1, QR15, JO2. Toàn xã hiện có 8 máy gặt đập liên hợp, 5 máy cuốn rơm và 37 máy cày do nông dân sở hữu. Nhờ có các loại máy móc mà việc thu hoạch lúa được thực hiện nhanh chóng và gọn gàng.

“Đến thời điểm này, người dân trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành việc thu hoạch lúa, năng suất lúa đạt 8 tạ/1.000m2, có nơi đạt hơn 10 tạ/1.000m2. Hiện tại, nhiều diện tích lúa Đông Xuân sau khi thu hoạch đang được nông dân vệ sinh, làm đất, chuẩn bị lúa giống để sản xuất vụ tiếp theo” - ông Nguyễn Đình Nam thông tin thêm.

Thu Hiền

Chuyên mục khác