Thành phố Kon Tum: Diễn tập chữa cháy rừng cấp xã

27/12/2016 13:57

Sáng 27/12, Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum phối hợp với UBND xã Ia Chim tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cấp xã tại lâm phần do gia đình ông A Thưnh (thôn Plei Weh) quản lý, bảo vệ với sự tham gia của các lực lượng Công an xã, dân quân, kiểm lâm và người dân 2 thôn Plei Weh và Plei Bur.

Theo phương án diễn tập, trong lúc đi tuần tra, bảo vệ rừng, ông A Thưnh phát hiện 1 đám cháy tại khu vực rừng của gia đình được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ nên phát tín hiệu báo động, một số người đang làm rẫy gần đó nhanh chóng đến giúp ông A Thưnh dập lửa, nhưng do gió lớn, địa hình dốc, rừng tự nhiên có nhiều cỏ tranh, le, lau lách nên đám cháy lan rộng.

Được ông A Thưnh điện báo, trưởng thôn Plei Weh huy động người dân đến dập lửa, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy xã đề nghị tăng cường lực lượng.

Trước tình hình cấp bách, Ban chỉ huy xã huy động lực lượng dân quân, công an xã, kiểm lâm địa bàn... khẩn trương xuống khu vực cháy rừng, triển khai đội hình dập lửa; làm đường băng trắng ngăn lửa cháy lan trên diện rộng.

Lực lượng dân quân tham gia chữa cháy. Ảnh: Thành Hưng

 

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình chữa cháy, một người dân bị thương, được nhân viên y tế sơ cấp cứu kịp thời.

Sau buổi diễn tập, Ban chỉ huy xã đã tổ chức rút kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực chỉ huy, phối kết hợp giữa các lực lượng; việc chuẩn bị phương tiện và dụng cụ chữa cháy tại chỗ... Đồng thời yêu cầu các đoàn thể, thôn, làng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng cho người dân, bởi hiện đang trong mùa khô, hanh, dễ xảy ra cháy rừng.

Thành Hưng

Chuyên mục khác