Sôi động thị trường sách giáo khoa

16/07/2019 13:01

Còn hơn 1 tháng nữa năm học 2019 - 2020 mới chính thức bắt đầu, nhưng thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập đã khởi động. Thời điểm này, tại các nhà sách, không khí mua sắm đã bắt đầu sôi động, nhiều bậc phụ huynh đến tìm hiểu, mua sách chuẩn bị cho con em bước vào năm học mới.

Ngay từ khi học sinh bắt đầu nghỉ hè, người dân đã rục rịch mua sách cho con. Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 7 trở đi thì sức mua mới tăng mạnh.

Năm học mới 2019 - 2020, chương trình học trong sách giáo khoa chưa có thay đổi nên hầu hết các loại sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 đều là sách tái bản, tái bản có chỉnh sửa; giá bán sách cơ bản ổn định giúp các bậc phụ huynh dễ dàng mua sách cho con.

Theo khảo sát của phóng viên tại một số nhà sách trên địa bàn thành phố Kon Tum, hiện nay, một bộ sách giáo khoa chuẩn (trừ sách tham khảo) từ lớp 1 đến lớp 12 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra chỉ có giá từ dưới 90.000 - 290.000 đồng/bộ. Cụ thể, bộ sách giáo khoa ở bậc tiểu học có giá bán dao động từ  88.800 - 199.700 đồng/bộ; bậc trung học cơ sở khoảng từ 158.700 - 214.400 đồng/bộ; bộ sách của bậc trung học phổ thông cũng chỉ từ 234.200 - 290.000 đồng/bộ...

Chị Phạm Thị Nhi (tổ 11, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) chia sẻ: Hàng năm, tôi thường mua sách giáo khoa cho con từ khá sớm để khi con vào năm học mới khỏi cập rập. Vả lại, nhà có 2 đứa con đi học, việc mua sắm cũng phải rải ra để đỡ khó khăn; tháng này mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập, tháng sau may quần áo đồng phục, giày dép... Đồng thời, tôi cũng muốn trong thời gian nghỉ hè con có thể lấy sách ra xem trước, tìm hiểu trước.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, các nhà sách, cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, nhất là những nhà sách lớn như Phương Nam, Thời Đại đã đưa ra thị trường lượng sách giáo khoa rất dồi dào. Vì vậy, người dân không lo chuyện khan hiếm, thiếu hụt sách giáo khoa.

Các em học sinh chọn mua sách, vở cho năm học mới. Ảnh: NT

 

Ngoài sách giáo khoa, các loại sách tham khảo, nâng cao cũng được nhiều bậc phụ huynh quan tâm, tìm mua cho con để mở rộng kiến thức và giúp cho việc học tập tốt hơn. Tuy nhiên, mặt hàng này rất đa dạng với nhiều loại sách, do nhiều nhà xuất bản cung cấp và giá cả cũng rất khác nhau.

Không chỉ tại các nhà sách, vài năm nay, thị trường sách online cũng vô cùng nhộn nhịp. Với những người bận rộn, ngại đi mua sắm thì thay vì tới các nhà sách, họ chọn kênh mua sách trên các trang thương mại điện tử.

Tuy nhiên, gần đây, tình trạng sách in lậu, trong đó có sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo được bán tràn lan trên “chợ” online. Do đó, người tiêu dùng cần thận trọng khi đặt mua. Đặc biệt, các loại sách bài tập, sách tham khảo thường bị in lậu và bán ra nhiều nhất. Giá của các loại sách này luôn rẻ hơn sách do các nhà xuất bản uy tín cung ứng, nhưng chất lượng và thậm chỉ cả nội dung thường không đảm bảo.

Cùng với sách giáo khoa, các loại tập vở, đồ dùng học tập phục vụ cho năm học mới cũng rất phong phú, đa dạng như ba lô, cặp sách, cặp kéo… Giá cả các mặt hàng rất đa dạng từ loại bình dân đến cao cấp giúp người dân có nhiều lựa chọn phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng.

Đáng ghi nhận, trên thị trường các loại dụng cụ học tập được bày bán phần lớn là các sản phẩm được sản xuất ở trong nước với các nhãn hiệu nổi tiếng như: Fahasa, Vĩnh Tiến, Bến Nghé, Hồng Hà, Hải Tiến… Các mặt hàng này được nhiều bậc phụ huynh chọn mua, bởi họ tin tưởng về mặt chất lượng, giá cả, hình thức và an toàn cho người sử dụng.

Với sự đa dạng về hàng hóa, sự ổn định về giá cả cùng với việc các nhà sách đề ra những chương trình khuyến mãi sẽ giúp phụ huynh có nhiều lựa chọn tốt khi mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con em vào năm học mới.

Ngọc Thắng

Chuyên mục khác