Sa Thầy: Gần 180ha mì nhiễm bệnh khảm lá vi rút

10/08/2021 11:04

Đến ngày 9/8, trên địa bàn huyện Sa Thầy phát hiện bệnh khảm lá vi rút trên diện tích 179,2ha mì. Hiện cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đang nỗ lực hỗ trợ bà con thực hiện các biện pháp ngăn chặn, diệt trừ bệnh nhằm hạn chế thiệt hại.

Bệnh khảm lá vi rút xuất hiện ở cả diện tích mì chính vụ và trái vụ ở nhiều xã, như Mô Rai, Sa Bình, Ya Xiêr, Ya Ly, Ya Tăng... Trong đó có tới 97ha có tỷ lệ nhiễm từ ≥30 - <70% (trung bình); 27ha  nhiễm ≥70% (nặng).

Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh, tiến tới diệt trừ, hạn chế thiệt hại cho bà con nông dân, UBND huyện Sa Thầy chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh khảm lá mì; tăng cường khuyến cáo bà con nông dân tuyệt đối không mua bán, trao đổi, vận chuyển hom mì lấy từ vườn bị nhiễm bệnh đi nơi khác; không mua hom giống trôi nổi, không có nguồn gốc rõ ràng; không sử dụng lại giống mì đã nhiễm bệnh. Nếu phát hiện bọ phấn trắng thì phun thuốc hóa học để diệt trừ.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng hom mì nhiễm bệnh để làm giống. Ảnh: HL

 

Đối với những xã có diện tích mì nhiễm bệnh nặng, vận động nhân dân thu hoạch sớm, tiêu hủy hom bệnh; trường hợp cần thiết huy động các lực lượng nhổ bỏ, thu gom, tiêu hủy các diện tích mì nhiễm bệnh khảm lá. Kiên quyết tiêu hủy toàn bộ đối với diện tích có tỷ lệ bệnh > 70%.

Liên quan đến bệnh khảm lá mì do vi rút bùng phát tại huyện Sa Thầy, UBND tỉnh có văn bản 2711/UBND-NNTN yêu cầu UBND huyện kiểm tra, xác định nguyên nhân phát sinh và lây lan bệnh khảm lá trên diện tích lớn; khẩn trương huy động các lực lượng của địa phương cùng tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp để ngăn chặn bệnh khảm lá; đảm bảo đến ngày 15/8 cơ bản kiểm soát, khống chế bệnh không lây lan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cử tổ công tác hỗ trợ huyện Sa Thầy ngăn chặn, dập dịch bệnh khảm lá trên cây mì.

Theo số liệu thống kê, tổng diện tích mì của huyện hiện đạt 6.890,4 ha, bao gồm chính vụ và trái vụ, cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho 2 nhà máy tinh bột mì đứng chân trên địa bàn huyện.

Hồng Lam

Chuyên mục khác