Sa Thầy chủ động phòng, chống hạn cho cây trồng

17/02/2023 13:05

Thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến nguồn nước ngày càng sụt giảm, từ đó dẫn đến nguy cơ xảy ra hạn hán đối với cây trồng và thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, huyện Sa Thầy đã chủ động các biện pháp phòng, chống hạn để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạn chế thiệt hại do hạn hán gây ra.

Trong những tháng đầu năm 2023, việc sản xuất của người dân huyện Sa Thầy diễn ra thuận lợi bởi mùa mưa kết thúc muộn. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, trong thời gian tới, thời tiết sẽ khô hanh, ít mưa nên tình hình khô hạn có thể xảy ra. Dự báo diện tích lúa nước có khả năng bị hạn trên địa bàn huyện là khoảng 58ha.

Huyện Sa Thầy hiện có 27.308ha cây trồng các loại (gồm 1.895ha lúa, 2.882,8ha cà phê, 1.226ha cây ăn quả, 170,6ha rau màu và các loại cây trồng khác). Trong khi đó, trên địa bàn huyện hiện chỉ có 33 công trình hồ đập thủy lợi, mới chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu tưới cho cây trồng mỗi năm; còn lại phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước tự nhiện tại các khe, suối, ao, hồ và giếng do người dân tự đào.

Kiểm tra hệ thống tưới tự động. Ảnh: Thu Hiền

 

Để hạn chế thiệt hại do hạn hán, huyện đã lên phương án điều tiết nước hợp lý, phù hợp, tập trung nguồn nước cho diện tích cà phê, tiêu, cây ăn quả. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các xã đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm trong sản xuất và tuyên truyền, vận động người dân tại những vùng có nguy cơ thiếu nước và hạn hán chuyển đổi sang trồng một số cây có khả năng chịu hạn cao.

Để chủ động phòng, chống hạn hiệu quả, huyện Sa Thầy còn thường xuyên theo dõi mực nước các hồ chứa để có biện pháp điều tiết nước hợp lý và tổ chức nạo vét phát dọn kênh mương, khơi thông cống rãnh, dòng chảy, khắc phục ngay những chỗ hư hỏng, rò rỉ để chống thất thoát nước. Đặc biệt, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đã được hỗ trợ máy bơm vào các năm trước tổ chức kiểm tra, khắc phục, sửa chữa để chủ động trong công tác phòng, chống hạn.

Chia sẻ với phóng viên, ông Giả Tấn Đạt- Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Sa Thầy cho biết: Để đảm bảo duy trì sản xuất hiệu quả, chúng tôi tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích lúa nước vụ Đông Xuân 2022 - 2023 thường xuyên bị khô hạn, không chủ động được nguồn nước tưới sang trồng các loại cây trồng khác để tránh thiệt hại. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân hiểu được mục đích, yêu cầu và chủ động trong việc phòng, chống hạn để giảm thiệt hại khi hạn hán xảy ra. Đề nghị người dân không tự ý làm bờ cản trên kênh, tháo nước tràn lan gây thất thoát, thiếu nước khu vực đoạn cuối kênh.

Ông A Gíu đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm để đảm bảo nguồn nước tưới cho vườn cây ăn quả. Ảnh: TH

 

Tìm hiểu thực tế tại xã Ya Xiêr, Ya Ly, để phòng, chống hạn cho cây trồng, người dân cũng đã chủ động triển khai các biện pháp chống hạn bằng cách đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm để tránh lãng phí nguồn nước. Để đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 50 cây sầu riêng và 15 cây ăn quả như mít, xoài, chôm chôm, ổi... (trên diện tích 3 sào), ông A Gíu (làng Chứ, xã Ya Ly) đã đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm.

Ông A Gíu cho biết: Nếu tưới nước theo kiểu truyền thống phải mất một ngày mới hoàn thành cho diện tích hơn 3 sào đất của gia đình. Không những thế tưới theo kiểu truyền thống thì không chỉ lãng phí nguồn nước mà còn không hiệu quả nên tôi đã đầu tư 10 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm. Toàn hệ thống được lắp đặt dưới lòng đất và dẫn qua các gốc cây, mỗi gốc cây được thiết kế một van phun nước tự động, khoảng cách giữa các van là 4m. Chỉ cần bật công tắc, nguồn nước sẽ được đưa đến từng gốc cây.

Ông Nguyễn Văn Niệm- Chủ tịch UBND xã Ya Xiêr cho biết: Việc vận động người dân thực hiện tiết kiệm nguồn nước bằng cách đầu tư hệ thống tưới nước tự động không chỉ giảm được thời gian công sức mà còn giúp tiết kiệm 80% lượng nước so với phương pháp tưới truyền thống. Điều đó sẽ giúp giảm được thiệt hại khi xảy ra hạn hán. 

Thu Hiền

Chuyên mục khác