Sa Loong phấn đấu “về đích” nông thôn mới

30/10/2022 13:14

“Sa Loong sẽ “về đích” nông thôn mới vào cuối năm 2022”, đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Hữu Bảng - Chủ tịch UBND xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi) về mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Sa Loong.

Tính đến tháng 8/2022, xã Sa Loong đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2021-2025); chỉ còn 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà địa phương chưa đạt là tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư) và tiêu chí số 15  (Y tế).

Để thực hiện 2 tiêu chí còn lại, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Sa Loong phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội huy động các nguồn lực xã hội từ các đơn vị, doanh nghiêp và các nhà hảo tâm nhằm “chung tay góp sức”, hạ quyết tâm làm cho bằng được, đặc biệt là tiêu chí số 9 về “nhà ở dân cư”.

Khảo sát đầu năm 2022 cho thấy, xã còn 28 nhà tạm. Chính quyền xã Sa Loong huy động các nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ xoá nhà tạm cho dân, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Đến tháng 10/2022, đã triển khai xây dựng được 16 nhà; trong đó từ nguồn vận động của UBND xã 8 căn, Công ty 732 (Binh đoàn 15) hỗ trợ xây dựng 5 căn, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 1 căn, Công an tỉnh hỗ trợ 1 căn, Ngân hàng NN&PTNT huyện 1 căn.

Ngoài ra, UBND xã Sa Loong phối hợp kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xóa 12 nhà tạm cho các hộ dân ở thôn Giang Lố 1; phấn đấu đến tháng 12/2022 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Thôn Cao Sơn phấn đấu xây dựng thôn đồng bào DTTS đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Q.Đ

 

Để đạt tiêu chí về Y tế, tính đến tháng 9/2022, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 81,7% (theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt từ 90% trở lên). Để đạt được tiêu chí này vào cuối năm 2022, chính quyền xã thực hiện nhiều giải pháp; trong đó vận động học sinh tham gia BHYT từ đầu năm học 2022-2023, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ kinh phí để hỗ trợ mua thẻ BHYT (tự nguyện) cấp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS.

Chúng tôi về thôn Giang Lố 1 tìm hiểu việc thực hiện xóa nhà tạm. Hỏi chuyện 2 cặp vợ chồng Thao Phương - Y Mil và A Xuất - Y Thảo, họ cho biết, trước đây gia đình sống trong căn nhà tạm bợ, nhà tranh vách nứa, mỗi khi mưa xuống nước dột đầy nhà. Năm 2021, UBND xã Sa Loong hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình góp thêm 30 triệu đồng để xây dựng căn nhà ở tương đối khang trang như hiện nay.

“Có được ngôi nhà mới này, gia đình cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ. Từ nay trở đi, có chỗ ở ổn định, chắc chắn, gia đình phấn đấu làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, dành tiền để tái đầu tư mở rộng sản xuất và chăm lo con cái học hành đến nơi đến chốn. Hy vọng trong tương lai, cuộc sống của gia đình sẽ khấm khá hơn” - chị Y Thảo bộc bạch.

Chị Y Thảo được hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2021. Ảnh: QĐ

 

Chủ tịch UBND xã Sa Loong Nguyễn Hữu Bảng chia sẻ: Để đạt được mục tiêu “cán đích” nông thôn mới cuối năm 2022, Đảng ủy và chính quyền xã Sa Loong phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, từng cán bộ, công chức tổ chức thực hiện từng phần việc, báo cáo cho lãnh đạo xã tiến độ thực hiện hàng tháng để có chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, địa phương chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai làm tốt công tác bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh hàng tuần; trồng cây xanh, cây cảnh, các loại hoa khu vực nhà ở, nhà văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tăng thu nhập; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao để nâng cao sức khỏe, xây dựng môi trường sống trong lành, tốt đẹp.

Theo kết quả khảo sát mới nhất (tháng 10/2022), trên địa bàn xã Sa Loong có 6,1km đường giao thông nông thôn được cứng hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh và tham gia dọn dẹp vệ sinh công cộng 1 tuần/lần; 276/276 hộ dân có nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh, có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và không vi phạm pháp luật; 100% trẻ mầm non ra lớp, hoàn thành chương trình tiểu học và tiếp tục học THCS; số hộ nghèo giảm còn 11 hộ/276 hộ (4,04%) theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Với những gì mà hệ thống chính trị ở cơ sở và các tầng lớp nhân dân xã Sa Loong đã nỗ lực làm được trong thời gian qua, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng Sa Long sẽ về đích nông thôn mới vào cuối năm 2022.       

Quang Định

Chuyên mục khác